Hải Dương đẩy mạnh truyền thông trước Lễ hội vải thiều Thanh Hà

Ngày 2/6, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức chương trình khảo sát trước thời điểm tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà, dự kiến diễn ra ngày 10/6/2018. Đây là Lễ hội lần đầu tiên được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức với nhiều hoạt động của vùng vải đặc sản Thanh Hà.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải dương thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội vải thiều năm 2018 tại huyện Thanh Hà.

Theo ban tổ chức, Lễ hội vải thiều là dịp để kết nối người nông dân trồng vải thiều và các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang Mỹ, Australia và EU. Tại các địa điểm khảo sát, các cơ quan truyền thông được cán bộ chuyên môn của phòng nông nghiệp huyện giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP.

Vải thiều Thanh Hà có những đặc trưng khác biệt so với các loại vải khác như: vỏ quả đỏ tươi khi chín, vỏ chín đều, cùi màu trắng trong, dày, giòn, khi bóc vỏ không bị chảy nước. Vải có vị ngọt thanh, mát, có hương thơm không chua, không chát và có nhiều chất bổ dưỡng với cơ thể.

Hiện nay, Hải Dương đã có 131,68 ha vải được Cục Bảo vệ thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng vải đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ , EU, Australia. Cũng trong chương trình khảo sát trước Lễ hội vải thiều năm 2018, huyện Thanh Hà đã giới thiệu về quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương - Thanh Hà.

Đây là khu du lịch nằm dọc hai bên bờ sông Hương dài khoảng 10km, thuộc địa phận thị trấn Thanh Hà và các xã Tân Việt, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xá, Thanh Thủy và Thanh Xuân của huyện.

Dự kiến, khu du lịch sinh thái với nhiều loại hình sản phẩm du lịch như miệt vườn, du lịch trải nghiệm, thăm quan du lịch sông nước kết hợp du lịch di tích lịch sử văn hóa và tâm linh. Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí với nhiều loại hình trò chơi giải trí trong nhà và ngoài trời. Đến năm 2020, khu du lịch sẽ phục vụ khoảng 500.000 du khách/năm và, đến năm 2030 phục vụ đạt khoảng 1 triệu du khách/năm.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Nhiều tài khoản Facebook đăng thông tin sai lệch về vải thiều Thanh Hà
Nhiều tài khoản Facebook đăng thông tin sai lệch về vải thiều Thanh Hà

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook có nhiều tài khoản đã đăng thông tin về việc vải thiều Thanh Hà mất giá và người nông dân đang lên chiến dịch giải cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN