Hà Tĩnh huy động 3.000 đoàn viên thu hoạch 1.300 ha lúa trước khi bão số 10 về

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra, ngày 14/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động 3.000 đoàn viên thanh niên ra quân giúp nhân dân phòng chống bão.

Lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Hà Tĩnh giúp người dân thu hoạch lúa.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 3 tổ công tác xuống cơ sở chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, khẩn trương triển khai giúp nhân dân ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Theo đó, 100% đoàn xã, phường, thị trấn kịp thời kiện toàn các Đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng ứng phó, cứu trợ. Riêng sáng 14/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia giúp dân phát quang cây xanh, chằng chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng (đặc biệt là các loại cây ăn quả), neo đậu tàu, thuyền về nơi an toàn.

Theo thống kê từ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, đến chiều 14/9, toàn tỉnh đã thu hoạch đạt 97% diện tích lúa hè thu. Như vậy, còn ít nhất gần 1.300 ha lúa chưa thu hoạch được trước khi bão số 10 có thể đổ bộ vào Hà Tĩnh. Trước tình hình trên, các đội thanh niên tình nguyện đã khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa, tránh tổn thất do bão gây ra.


Trong thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão số 10 và chỉ đạo các đội thanh niên tình nguyện xung kích đến địa bàn xung yếu, vùng sâu, tuyến biển tập trung giúp đỡ nhân dân phòng chống, di dời tránh bão.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Ứng phó với bão số 10: Chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm
Ứng phó với bão số 10: Chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm

Ngày 14/9, nhiều địa phương đã triển khai phương án ứng phó với bão số 10 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN