Hà Nội: Tăng cường khử khuẩn, phát loa yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trước khi vào bến xe

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch tại các bến xe cũng như trên các phương tiện vận tải hành khách tại Hà Nội đã được đẩy mạnh.

Chú thích ảnh
  Tại bến xe Nước Ngầm, Ban quản lý đã trang bị nước sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt cho nhân viên và hành khách.
Chú thích ảnh
Công tác phun khử khuẩn toàn bộ thân xe và trong xe được tiến hành tại khu vực trả khách.
Chú thích ảnh
Anh Bùi Văn Hưng, lái xe chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng chia sẻ: “Để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, tất cả hành khách khi lên xe đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và phải khai báo với nhà xe về lịch trình di chuyển của mình”.
Chú thích ảnh
Nhân viên bến xe Nước Ngầm đo thân nhiệt cho hành khách trước khi vào bến.
Chú thích ảnh
Nước rửa tay được bến xe bố trí đặt ở những nơi dễ nhìn và đông hành khách qua lại.
Chú thích ảnh
Hành khách phải khai báo y tế trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
Bến xe sử dụng loa phát thanh để nhắc nhở nhân viên của bến, các nhà xe, người dân đeo khẩu trang khi ra vào bến.
Chú thích ảnh
Tại bến xe Giáp Bát, ngay từ lối vào, hành khách đã được nhắc nhở đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Lượng hành khách ra vào bến những ngày này không quá đông, nên thuận lợi cho công tác phòng dịch.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, các lái xe, phụ xe và hành khách đều chủ động trang bị khẩu trang cho chính mình. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 của ban quản lý bến được đốc thúc liên tục.

  

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
'Cánh tay nối dài' của chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19
'Cánh tay nối dài' của chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổ giám sát cộng đồng đã thật sự phát huy được vai trò trong việc truy vết F1 để khoanh vùng, cách ly, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN