Hà Nội rộn ràng đón Giáng sinh

Những ngày cuối tháng 12, trên khắp các đường phố Hà Nội, không khí mua sắm và chuẩn bị đón lễ Noel sôi động chưa từng có. Hà Nội lung linh rộn ràng với đèn hoa và những gam màu đỏ, xanh lá cây, trắng hay vàng đón mùa Giáng sinh 2012.

Nhập cuộc sớm nhất có lẽ là các cửa hàng bán hàng lưu niệm, gói quà, các shop thời trang trên các đường phố Lương Văn Can, Hàng Cân, Bà Triệu, Cầu Giấy và đặc biệt là phố Hãng Mã – con phố được coi là “đại bản doanh” của quà Giáng sinh. Trước mỗi cửa hàng hầu như đều có một cây thông được trang trí rực rỡ, bắt mắt, trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm, chú ý. Màu đỏ của những bộ đồ Noel, tất, mũ Noel, các hình ông già Tuyết, quả cầu, quả châu trang trí hay màu xanh, màu bạc của những cây thông Noel, quả chuông, dây kim tuyến... làm sắc màu nơi đây rực rỡ hơn khiến nhiều người phải dừng bước ngắm nhìn. Cây thông và tuyết trắng cùng những món đồ nhỏ xinh ngộ nghĩnh như vỏ sò, dây ruy băng, giấy bạc hai màu trắng đỏ hay những chú tuần lộc bằng búp bê xinh xắn cũng đã phủ lên nhiều văn phòng, công sở ở Hà Nội. Tại các quán cafe, bên cạnh cây thông, nhiều người còn cầu kỳ treo những vòng nguyệt quế, những dải nơ dài đính lên trần nhà trước cửa.

Rất nhiều mặt hàng phụ vụ dịp Giáng sinh với mẫu mã, kiểu dáng mới, đẹp mắt và hấp dẫn người mua. Ảnh: Nguyễn Thủy-TTXVN



Đón Giáng sinh và năm mới 2012 tất bật, hối hả và cũng kỹ lưỡng, tưng bừng nhất phải kể đến các điểm vui chơi công cộng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như tại toàn nhà Vincom, các khách sạn lớn là Hilton Hà Nội, Sofitel Metropole Hà Nội, Melia, Sheraton, Daewo, Sofitel Plaza... Khung cảnh và không gian bài trí ở đây đều theo xu hướng ấn tượng, trang trọng, lộng lẫy và nhiều màu sắc.

Chuẩn bị đón lễ Giáng sinh chu đáo và mang màu sắc tôn giáo nhất phải kể đến những nhà thờ Thiên chúa như: Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Hàm Long... Ở đây, không gian bài trí đơn giản, ít màu sắc hơn các điểm vui chơi công cộng nhưng trang trọng. Tất cả những rộn ràng, náo nức đó khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn.

Càng đến gần ngày lễ Giáng sinh, các dịch vụ ăn theo như ông già Noel, cây thông, quần, áo, mũ Ông già Tuyết, Công chúa Tuyết... càng có xu hướng "bùng nổ" bởi lượng khách tăng đột biến. Chị Bích Trâm, chủ một cửa hàng bán quà lưu niệm ở phố Tôn Đức Thắng cho hay: Dịch vụ ông già Noel tặng quà tận nơi ở cửa hàng tôi có giá là 100.000 đồng/lượt/địa chỉ trong nội thành Hà Nội, khách hàng được miễn phí gói quà, được ưu đãi đặc biệt về giá kể từ món quà thứ hai cùng địa chỉ. Như những năm trước, thời gian đặt dịch vụ thường bắt đầu từ ngày 15 và kéo dài đến ngày 25/12. Năm nay, đã có khá đông người đến đặt hàng từ ngày 5/12. Dự kiến đến áp ngày Noel, lượng khách còn tăng lên gấp đôi, gấp ba so với năm trước.

Vẫn như truyền thống, năm nay, cây thông là mặt hàng được ưa chuộng nhất, dù giá không "mềm". Một cây thông cao khoảng 3m có giá trên 1,8 triệu đồng; cây trang trí Noel nhỏ cũng có giá lên tới 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quần áo ông già Noel tùy theo chất liệu và kích cỡ, giá giao động từ 60 - 300 nghìn đồng/bộ. Móc treo hình ông già Tuyết giá từ 10.000 - 20.000 đồng/cái, mũ ông già Noel từ 30 đến 60 ngàn đồng/chiếc. Điểm chung là các mặt hàng này đều có giá tăng tới 20% so với năm trước. Theo ghi nhận, năm nay, dù hàng hóa của Việt Nam xuất hiện nhiều hơn so với mọi năm nhưng về mẫu mã vẫn chưa được phong phú và giá cả khá đắt so với những hàng cùng loại. Các hàng hóa phục vụ cho lễ Noel vẫn chủ yếu là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.


Anh Tùng

Thị trường Giáng sinh vào mùa
Thị trường Giáng sinh vào mùa

Từ đầu tháng 12/2011, thị trường Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp tại TP Hồ Chí Minh, giá các mặt hàng phục vụ cho mùa Giáng sinh tăng từ 10-20% so với năm trước, trong đó hàng sản xuất trong nước chiếm ưu thế so với sản phẩm ngoại nhập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN