Hà Nội khởi công hai cây cầu lớn vượt sông Hồng, chào mừng 80 năm Quốc khánh

Ngày 19/8, trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã đồng loạt khởi công hai dự án cầu lớn bắc qua sông Hồng: Cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.

Trong tổng số 250 công trình, dự án khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước sáng nay, Hà Nội có 9 dự án, chiếm khoảng 4% về số lượng nhưng đóng góp gần 20% tổng mức vốn đầu tư toàn quốc. Con số này không chỉ thể hiện quy mô đầu tư lớn, mà còn khẳng định rõ vai trò đầu tàu phát triển, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Cầu Ngọc Hồi: Công trình chiến lược hơn 11.800 tỷ đồng

Ngày 19/8, Hà Nội tổ chức lễ khởi công cầu Ngọc Hồi – một trong bảy cây cầu lớn qua sông Hồng dự kiến được triển khai trong năm 2025. Báo cáo tiến độ dự án, ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km.

Phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2 km; trong đó, phần cầu chính dài khoảng 680 mét (nhịp chính dây văng dài 350 mét, trụ tháp cao 126 mét); phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3 km (gồm đường dẫn đầu cầu và đường song hành 2 bên); cầu có chiều rộng 38 mét gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách Trung ương; thời gian hoàn thành năm 2028.

Dự án được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2028, kết nối trực tiếp Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tạo động lực hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, góp phần giảm ùn tắc giao thông và phát triển không gian đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Ông Ngô Ngọc Vân khẳng định, việc xây dựng cầu Ngọc Hồi nhằm hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên; đồng thời kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố Hà Nội để chia sẻ và phân bổ lưu lượng giao thông nhằm giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trong khu vực, từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội nói riêng và quy hoạch Thủ đô Hà Nội nói chung; đảm bảo an ninh, quốc phòng cho Thủ đô và phát triển không gian đô thị hiện đại dọc hai bên Sông Hồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: “Theo quy hoạch chung, Hà Nội sẽ có 19 cầu đường bộ qua sông Hồng đến năm 2045. Cầu Ngọc Hồi là một trong những dự án quan trọng, giúp Thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tiến tới hai con số những năm sau”.

Chú thích ảnh
Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án nâng cao quyết tâm, trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực, vật lực, thi công khẩn trương, khoa học, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh, những công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Ngọc Hồi và cầu Vân Phúc không chỉ có ý nghĩa kinh tế - giao thông mà còn là biểu tượng khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của dân tộc trong giai đoạn mới.

Cầu Vân Phúc: “Cánh tay nối dài” từ Hà Nội tới Phú Thọ

Cũng trong sáng cùng ngày, tại điểm cầu ở xã Phúc Lộc và Phúc Thọ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32. 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc được xây dựng tại điểm đầu Km0+000 giao với đường Quốc lộ 32; điểm cuối Km7+773 khớp nối với dự án tuyến giao thông kết nối từ đê Tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc (tỉnh Phú Thọ); Quy mô xây dựng tuyến đường chiều dài là 7,77 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.443 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Tại lễ khởi công, ông Dương Đức Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho hay, dự án thuộc nhóm công trình cấp I, mục tiêu đầu tư của dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo trục kết nối các tuyến đường đã được đầu tư. Đồng thời, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh lân cận (tỉnh Phú Thọ) và trong vùng Thủ đô.

Cũng tại lễ khởi công, đại diện xã Phúc Lộc cho biết, đã từ rất lâu, Cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng là ước mơ, là mong mỏi của biết bao thế hệ người dân xã Phúc Lộc. Dự án hôm nay không chỉ đơn thuần là xây dựng một cây cầu, một con đường mà còn là biểu tượng của sự kết nối, là con đường mở ra tương lai mới. Khi hoàn thành, Cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra Quốc lộ 32 sẽ tạo hành lang giao thương - du lịch quan trọng. Nông sản, hàng hóa của bà con sẽ thuận lợi tiếp cận các thị trường lớn. Kinh tế - xã hội của xã Phúc Lộc sẽ phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
80 năm Quốc khánh: Khởi công các công trình, dự án giúp nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
80 năm Quốc khánh: Khởi công các công trình, dự án giúp nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 19/8, các địa phương đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN