Hà Nội khám cấp cứu trên 700 ca tai nạn dịp nghỉ lễ

Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ba ngày nghỉ lễ, các bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 35.173 bệnh nhân, trong đó hơn 600 bệnh nhân khám cấp cứu do tai nạn.

Cụ thể, các bệnh viện của Hà Nội đã tiếp nhận khám cấp cứu 311 bệnh nhân tai nạn giao thông (bình quân mỗi ngày trên 100 ca), 317 ca tai nạn sinh hoạt, 50 ca tai nạn lao động, 61 ca tai nạn do nguyên nhân khác (bao gồm cả nguyên nhân do đánh nhau)…

Để đảm bảo y tế phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, ngoài việc yêu cầu các bệnh viện trực thuộc duy trì trực đủ 4 cấp theo quy định, Sở Y tế Hà Nội còn tổ chức 41 đội cấp cứu lưu động, gồm 205 người thường trực, trang bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Riêng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã phân công 18 kíp trực 24/24h. Ba ngày nghỉ lễ, Trung tâm đã vận chuyển 299 lượt cấp cứu, trong đó có 155 lượt vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện…

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Hà Nội không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác y tế dự phòng được duy trì, đảm bảo phòng chống dịch bệnh xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

Trong ba ngày qua, bộ phận kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài đã kiểm dịch y tế 237 chuyến bay quốc tế với gần 35.000 hành khách, không phát hiện hành khách nào mắc hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm như: Zika, Ebola, Mers CoV, Cúm A (H7N9).

Tuyết Mai (TTXVN)
Ba ngày nghỉ lễ, 58 người thiệt mạng do tai nạn giao thông
Ba ngày nghỉ lễ, 58 người thiệt mạng do tai nạn giao thông

Theo tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN