Hà Nội đáp ứng 99% số cuộc gọi cấp cứu

Bác sỹ Phạm Thành Khẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết: Với 14 kíp vận chuyển cấp cứu hiện nay, Trung tâm đã đáp ứng được 99% tổng số cuộc cấp cứu gọi đến, trong đó có cả những trường hợp tai nạn giao thông, góp phần cứu nhiều người bệnh thoát khỏi bàn tay tử thần.


Trước phản ánh có trường hợp gọi cấp cứu tai nạn giao thông nhưng Trung tâm Cấp cứu 115 không đáp ứng, ông Khẩn cho biết, mới đây có một trường hợp bị tan nạn giao thông đã gọi 4 cuộc điện thoại đến 115, Trung tâm đã bố trí kíp trực đến nhưng dọc đường liên lạc lại được biết người bị tai nạn đã lên taxi nên kíp trực đã quay về, dẫn đến sự hiểu nhầm 115 không đáp ứng được.

 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an thành phố Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm 495 người chết, 1.431 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên xảy ra 472 vụ, làm 495 người chết. 75% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngoại thành


Để đáp ứng nhu cầu gọi cấp cứu của người dân khu vực ngoại thành, Trung tâm Cấp cứu 115 đã bố trí thêm 4 trạm vệ tinh tại các quận, huyện Long Biên, Hà Đông, Thanh Trì, Từ Liêm. Tuy nhiên, theo ông Khẩn, mặc dù phương châm của Trung tâm là đáp ứng mọi cuộc gọi cấp cứu của người dân nhưng trên thực tế việc đáp ứng nhu cầu của người dân các huyện ngoại thành xa trung tâm còn hạn chế, đặc biệt là huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, đa phần người dân vẫn phải bắt xe dọc đường hoặc đi taxi đến các bệnh viện khi gặp sự cố.

 

Tuyết Mai

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN