Hà Nội: Dành 2.891 suất quà tặng các đối tượng chính sách dịp 79 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023), nhằm tri ân người có công, cơ sở cách mạng, UBND Thành phố Hà Nội dành 2.891 suất quà với tổng kinh phí 6,12 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
UBND TP Hà Nội dành nguồn kinh phí tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, thành phố sẽ tặng quà mức 2 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”. Trường hợp một cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận một suất quà tặng của thành phố.

Thành phố còn dành các suất quà tặng các tập thể, đơn vị chăm sóc người có công; 60 gia đình là người có công tiêu biểu tại 30 quận, huyện, thị xã.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức thiết thực quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Trong đó, thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 6.221 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên quan với kinh phí khoảng 4,9 tỷ đồng; ban hành 586 văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố.

Tại các quận, huyện, thị xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận giải quyết chế độ ưu đãi người có công cho gần 6.000 hồ sơ với kinh phí trên 78 tỷ đồng; hỗ trợ người có công xử lý các vướng mắc, kiến nghị có liên quan đến thủ tục hành chính... Đặc biệt, Phòng trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực người có công; tỷ lệ chi trả trợ cấp hằng tháng qua tài khoản đạt 92%.

Theo thống kê, đến nay toàn thành phố đã vận động đóng góp gần 34 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa (đạt gần 150% so với kế hoạch đặt ra); tặng 1.734 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí gần 5,4 tỷ đồng (đạt 140% so với kế hoạch); tu sửa nâng cấp 53 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí hơn 157 tỷ đồng (đạt 170 % kế hoạch); vận động xã hội hóa cho việc tu sửa, nâng cấp 159 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí trên 6,5 tỷ đồng; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Từ nay đến cuối năm, các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ năm 2024; đồng thời, tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của thành phố. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cũng tập trung thực hiện và hoàn thiện định mức đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị thuộc khối người có công, trình UBND thành phố phê duyệt.

Kim Anh (TTXVN)
Huy động các nguồn lực chăm lo cho các đối tượng chính sách
Huy động các nguồn lực chăm lo cho các đối tượng chính sách

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Bạc Liêu luôn dành nguồn lực, quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN