Hà Giang: Khởi công, quyên góp xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên

Ngày 2/4 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang (1979-1989).

Tham dự buổi lễ có các ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Đoàn Hội Cựu chiến binh 5 cơ quan của Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đông đảo cựu chiến binh các Sư đoàn, Lữ đoàn, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang (1979-1989).


Công trình Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang do Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên 1979 - 1989 làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giang Phú, tỉnh Hà Giang thi công. Công trình được triển khai xây dựng tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Công trình được triển khai xây dựng với phương châm “xã hội hóa” với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Công Chiến, cựu chiến binh Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng ủng hộ xây dựng công trình 1,4 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Lư, 81 tuổi, nguyên Sư trưởng Sư đoàn 3, Trung đoàn 2 Quân khu I: Công trình được xây dựng nhằm tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho hế thệ hôm nay và mai sau về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã nhấn mạnh: Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang là công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy phát huy tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” quan tâm, đóng góp để công trình Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang (1979-1989) sớm hoàn thành và đi vào sử dụng. Nhà tưởng niệm sau khi hoàn thành sẽ là nơi tôn vinh các anh hùng liệt sỹ và là địa chỉ đỏ để lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng.


Cũng tại buổi lễ, nhiều nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh Hà Giang đã ủng hộ xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tiêu biểu là ông Nguyễn Công Chiến, cựu chiến binh Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng ủng hộ xây dựng công trình 1,4 tỷ đồng; Sư đoàn 3, Trung đoàn 2 Quân khu I ủng hộ 100 triệu đồng.

Minh Tâm
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN