Góp những nhành Xuân yêu thương

Một mùa Xuân mới lại về. Trên khắp mọi miền đất nước, những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm lo đầy trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể đến những hành động đẹp, ý nghĩa của từng cá nhân đang đóng góp những nhành Xuân đẹp, đầy tình yêu thương để mọi người, mọi nhà đều có Tết ấm áp, an lành.

Mọi người đều có Tết

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tăng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại buổi đi thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội tại thành phố Cần Thơ, ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
 
Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo, cùng các cấp, các ngành và huy động toàn xã hội chăm lo Tết cho nhân dân; trong đó, tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; để mọi người dân của cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đúng như vậy, những ngày này, ở tất cả các địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp đều có những việc làm thiết thực, chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 21.000 đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức tiêu biểu, đoàn viên nghiệp đoàn tại các khu lưu trú, khu nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau vui Tết, sum vầy bên nhau trong Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố" do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức, từ ngày 3/2 đến 10/3 (tức 24 tháng Chạp đến 1 tháng 2 Âm lịch). Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đưa người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Tại Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức họp mặt hơn 1.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết, trao các phần quà, tiền mặt; phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức nhiều gian hàng ưu đãi phục vụ người lao động mua sắm Tết với giá ưu đãi.

Tại “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương, tỉnh trích ngân sách 44,4 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Công đoàn các cấp ở Bình Dương cũng dành nguồn kinh phí hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động đón Tết đủ đầy.

Góp những nhành Xuân

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương ghi nhận nhiều việc làm ý nghĩa, chung tay mang đến mùa Xuân ấm áp, an lành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình chị Chu Thị Chinh (quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là một trong những gia đình công nhân nhiều năm thuê trọ ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chị cho biết, hai vợ chồng chị không bị mất việc làm, song năm nay, doanh nghiệp nơi vợ chồng chị làm việc đơn hàng giảm sút, kéo theo thu nhập của người lao động thấp hơn. Tuy vậy, những lao động xa quê như chị Chinh rất ấm lòng vì nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ các tổ chức, đoàn thể. Chủ nhà trọ nơi chị thuê trọ đã thông báo giảm tiền thuê hàng tháng cho gia đình chị, trước mắt từ tháng 1 đến hết tháng 6/2024.

Theo đại diện Đảng ủy phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, thực hiện mô hình “Khu nhà trọ nghĩa tình Đất Thủ”, trong năm 2023, nhiều chủ khu nhà trọ cho thuê trên địa bàn phường đã đăng ký và thực hiện miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động gặp khó khăn. Trong tháng đầu tiên của năm 2024, tiếp tục có trên 100 chủ nhà trọ trên địa bàn miễn hoặc giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng quà Tết, mang đến tinh thần sẻ chia, ấm áp dịp Tết đến, Xuân về.

Tại tỉnh Kiên Giang, trước thềm Tết Giáp Thìn 2024, Linh mục, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Vũ Thụy, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa nhân đạo Kinh 7 (xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp) chia sẻ, năm mới đến niềm vui các thầy thuốc là ngày càng có nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được chữa khỏi bệnh. Từ nguồn kinh phí đóng góp của các nhà hảo tâm, mỗi năm, phòng khám tiếp nhận, điều trị cho trên 16.000 bệnh nhân; khám, điều trị miễn phí cho cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, tu sĩ các tôn giáo. Phòng khám chỉ thu 30% chi phí khám, điều trị so với giá nhà nước đối những trường hợp có khả năng kinh tế.

Tập thể các thầy thuốc, nhân viên phục vụ của phòng khám đã nhiều lần được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang… Hiện nay, phòng khám đang làm thủ tục để được nâng cấp thành Bệnh viện phục hồi chức năng nhân đạo để có điều kiện khám, chữa bệnh cho nhiều người hơn.

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, trước khi trở về đón Xuân mới cùng gia đình, nhiều sinh viên đang học tập Thành phố Hồ Chí Minh đã có việc làm ý nghĩa, đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh hiến máu nhân đạo, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán.

Em Đ.N.G- năm thứ ba, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, em đã nhiều lần hiến máu nhân đạo. Trước kỳ nghỉ Tết, em cùng các bạn tiếp tục đóng góp những giọt máu hồng để điều trị, cấp cứu người bệnh được kịp thời. Sau khi hiến máu, nhận được dòng tin nhắn từ bệnh viện “Cảm ơn bạn, máu của bạn đã được sử dụng cho người bệnh”, em rất vui.

Tết cổ truyền đang đến rất gần. Mùa Xuân đang gõ cửa từng ngôi nhà, đem theo những niềm vui, ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn. Mỗi người có một việc làm tốt, phù hợp khả năng và điều kiện, dù nhỏ bé cũng chính là đang góp một nhành Xuân ý nghĩa để bản thân, gia đình, mọi người và mọi nhà cùng đón một mùa Xuân an vui, tràn đầy tình yêu thương.

Thanh Trà - Minh Hưng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Gần 380 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động
TP Hồ Chí Minh: Gần 380 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Ngày 6/2, ông Phạm Chí Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn Thành phố đã dành gần 380 tỷ đồng chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hơn 545.800 đoàn viên, người lao động và các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN