Giông lốc làm nhiều cây đổ, gây chết người tại Hà Nội

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, chiều 29/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa lớn, kèm theo giông gió giật mạnh làm cho nhiều cây xanh trên một số tuyến phố bị đổ, gây thương vong cho người đi đường.

Chú thích ảnh
Cây xanh đổ, đè chết người tại quận Tây Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Tây Hồ, một nam thanh niên 26 tuổi tử vong vào hồi 17 giờ do một cây si lớn trên đường ven hồ Tây đổ trúng. Nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh  năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, đường Nghĩa Tân, ngách chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) rất nhiều cây xanh bị đổ, gãy cành. Trong đó, cây đa cổ thụ ngay gần cổng chợ Nghĩa Tân có tuổi đời hơn 20 năm bất ngờ bật gốc, đè xuống mái nhà sát đó, rất may không gây thiệt hại về người mặc dù lúc đó lượng người đi chợ khá đông. Nhiều người dân bán hàng quanh khu vực kể lại, giông lốc bất ngờ khiến hàng hóa bị hất tung, hộp xốp bay tung tóe, các biển báo dựng phía ngoài cửa hàng cũng bị gió giật, cuốn đi xa.

Trên phố Giảng Võ, 2 cây xanh có đường kính từ 30 - 40 cm bị bật gốc. Phố Trần thái Tông, cũng có một cây xanh bị đổ đè trúng xe máy nhưng may mắn người lái xe đã nhảy ra kịp. Hậu quả, chiếc xe Wave đỏ bị gãy mất một tay lái, bẹp.

Ngoài ra tại một số khu vực như: Số 383 Hoàng Quốc Việt, số 300 Cầu Giấy (Cầu Giấy); số 10 Phạm Ngọc Thạch, 159 Hào Nam (Đống Đa); 56 Hoàng Hoa Thám, ngã 3 Phạm Hồng Thái – Châu Long, 34 Hàng Bún (Ba Đình)… có hiện tượng cây xanh bị gẫy đổ, gây tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường.

Chú thích ảnh
Cây xanh đổ đè trúng ô tô đỗ trên đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Trước tình trạng mưa, gió giông lốc trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển ngoài đường lúc mưa bão cũng như tránh đi qua các khu vực cây đổ đang ùn tắc giao thông. Nếu đang ở ngoài đường phải nhanh chóng tìm chỗ trú, nấp chắc chắn, kín gió như siêu thị, tầng hầm các tòa nhà...; không đứng dưới gốc cây, hiên nhà có treo móc vật dụng nặng như biển quảng cáo, chậu hoa... tránh gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Chú ý đề phòng cây đổ, gây đứt, chập cháy dây điện dẫn đến hỏa hoạn. Cùng với đó, Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm ùn tắc.

Hiện Cảnh sát giao thông, công an phường và lực lượng dân phòng đã phối hợp phân luồng, giải tỏa ùn tắc trên một số tuyến phố. Phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan thu dọn cây đổ, cành gẫy để giảm ách tắc giao thông trên địa bàn. TTXVN tiếp tục cập nhật ảnh hưởng của cơn bão số 4, tình hình mưa gió, giông lốc trên địa bàn Thủ đô.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Chung tay hỗ trợ gần 70 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiệt hại do giông lốc đầu mùa
Chung tay hỗ trợ gần 70 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiệt hại do giông lốc đầu mùa

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, hai ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa giông kèm theo gió lốc mạnh. Gần 70 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 4 xã (Ia Mah, Uar, Ia Rsai và Chư RCăm) bị sập nhà, tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN