Giao thông thông thoáng ngày 28 Tết

Sau 2 ngày 26-27 Tết ùn tắc nghiêm trọng do trùng với cao điểm người dân về quê ăn Tết, đến chiều 28 Tết, giao thông tại các tuyến đường tại Thủ đô đã thông thoáng. Tại các bến xe lớn cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Mặc dù trước đó, đại diện một số bến xe đã đưa ra nhận định, lượng khách sẽ đông nhất vào ngày 28 Tết, tuy nhiên thực tế, khách lại chủ yếu vào ngày 26-27 Tết, tức thứ bảy và chủ nhật vừa qua bởi sau khi được nghỉ Tết, ai cũng muốn về quê luôn.

Phía trước cửa bến xe Nước Ngầm, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc như hôm qua. Giao thông khá "dễ thở".


Cùng vị trí này ngày hôm qua. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức vào đầu giờ chiều ngày 28 Tết, tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, ô tô ra vào bến bình thường. Số khách đến bến xe để về quê ở mức bình thường, không có ùn tắc nào xảy ra tại khu vực trước cửa các bến xe.

Một tay cầm cành đào, một tay kéo theo valy, chị Nguyễn Thị Tâm (quê ở Nghệ An) đến bến xe Nước Ngầm để mua vé về quê. Chị cho biết, bạn bè chị hầu hết đã về từ hôm chủ nhật. Do có một số việc chưa hoàn thành nên hôm nay chị Tâm mới về. "Hôm nay ra bến xe thấy vắng vẻ tôi cũng mừng. Chứ chen chúc như hôm qua thì sợ lắm", chị Tâm chia sẻ.

Quầy bán vé tại bến xe Nước Ngầm ngày 28 Tết vắng vẻ.


Khách ngồi chờ thoải mái.


Bên trong bến xe Nước Ngầm chiều 28 Tết.


Trong bến xe Nước Ngầm, công tác tổ chức, quản lý bến xe được diễn ra rất khoa học. Khu vực mua vé riêng biệt với khu vực đậu xe. Chỉ những khách có vé mới được vào bên trong khu vực đậu xe để lên xe. Hai nhân viên soát vé có nhiệm vụ kiểm tra vé của khách.

Ghi nhận tại khu vực bán vé, chỉ có lác đác khách mua vé đi các chặng Nghệ An, Hà Tĩnh. Các chặng xa như Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai... còn ít khách hơn.

Khách đến bến xe Nước Ngầm được chỉ dẫn tận tình.


Còn tại bến xe Giáp Bát, khách có đông hơn bến xe Nước Ngầm, tuy nhiên cũng không diễn ra tình trạng khách phải chen lấn, xô đẩy để lên xe. Phía ngoài bến xe, đường Giải Phóng, giao thông thông thoáng, không có ùn tắc xảy ra.





Trước cửa bến xe Giáp Bát không có ùn tắc.


Xe ra vào bến bình thường.


Cùng vị trí này hôm qua. Ảnh: TTXVN

Do giao thông thông suốt, người dân có thể thong thả về quê bằng xe máy hay đi mua sắm, du xuân.


Một vị đại diện bến xe này cho biết, đã có 50% doanh nghiệp giảm giá từ khi xăng dầu giảm giá. Dịp Tết Nguyên đán này, có 7 doanh nghiệp đăng ký tăng phụ thu giá vé. Trong đó, tăng ít nhất là 14%, tăng cao nhất là 60%. Ngoài ra, vị này cũng nhận định, từ thời điểm, khách chỉ còn rải rác đến chiều 30 Tết, không xảy ra quá tải như các ngày 26-27 Tết vừa qua.

Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô, giao thông thông thoáng nhờ một lượng lớn người dân ngoại tỉnh đã về quê ăn Tết. Không khí đông đúc chỉ còn tại các tuyến phố có chợ hoa, hay bán các đặc sản Tết của Hà Nội. Những nơi này, người dân đến mua sắm rất đông.

Đường Đại Cồ Việt vắng vẻ.


Phố Nguyễn Thượng Hiền thưa vắng, cờ hoa rực rỡ chào năm mới.


Hoàng Dương (thực hiện)
Lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát đã giảm
Lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát đã giảm

Theo quan sát của phóng viên vào lúc 10h 30 trưa ngày 28 Tết, lượng khách đổ bến xe Giáp Bát không đông như mấy hôm trước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN