Trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) có 2 ổ dịch tại thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm) và thôn Phú Trì (xã Kim Hoa). Đây là các khu vực được phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống lây lan dịch COVID-19.
Từ ngày 25/8, trên địa bàn huyện xuất hiện một ca lây nhiễm là công nhân của Công ty Protul, Khu công nghiệp Quang Minh 2, có hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm. Huyện đã khẩn trương phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn, điều tra, truy vết đưa 47 F1 đã đưa đi cách ly tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ gần 3.000 người trong thôn.
Để tăng cường giám sát người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch, huyện Mê Linh đã sử dụng flycam theo hình thức xã hội hoá.
Hình ảnh giám sát người dân trong khu phong tỏa bằng flycam:
Tại thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm) bị phong tỏa do có 1 ca dương tính COVID-19.
Hàng ngày, huyện Mê Linh tổ chức quay phim, ghi hình 2 lần/ngày để theo dõi, giám sát việc chấp hành của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19.
Giám sát việc chấp hành "ai ở đâu thì ở đó" của người dân sinh sống trên địa bàn.
Đối với các trường hợp vi phạm, chính quyền các địa phương cần xử lý nghiêm thông qua hình thức “phạt nguội” để tạo sức răn đe, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.
Từ hình ảnh ghi nhận được, lực lượng chức năng sẽ xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.
Việc giám sát người dân trong khu phong tỏa bằng flycam tiết kiệm nguồn nhân lực.
Dự kiến, công tác giám sát bằng thiết bị công nghệ này sẽ được thí điểm thực hiện cho tới khi các thôn hết phong tỏa, cách ly
"Việc này mang tính chất giáo dục, tuyên truyền và đăc biệt là răn đe đối với người dân ra ngoài rất hiệu quả", giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Mê Linh Lê Xuân Hùng cho biết