Giảm nghèo hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 35% dân số, tỷ lệ người Khmer nhiều nhất cả nước (với hơn 30,1% tương đương khoảng 362 nghìn người).

Chú thích ảnh
Hộ đồng bào dân tộc Khmer tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được hỗ trợ vốn chăn nuôi vịt xiêm. 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Quyết liệt từ cơ sở

Tại huyện Mỹ Tú, đồng bào Khmer chiếm 24,59% dân số (7.482 hộ với 32.253 nhân khẩu), sống tập trung và phân bố tại các xã Phú Mỹ, Mỹ Thuận, Thuận Hưng.

Theo ông Lê Thanh Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc nói chung và bà con Khmer nói riêng.

Giai đoạn 2019-2024, huyện đào tạo nghề cho 2.113 lao động, giải quyết việc làm cho 4.692 lao động người Khmer, 4.696 lượt hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú Lê Thanh Vị cho biết, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào Khmer đạt khoảng 63 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn 72 hộ, chiếm 0,96%.

Ông Danh Chum (người Khmer ở xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú) phấn khởi cho biết, hơn 3 năm trước, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, nhà không có đất sản xuất, chỉ sống bằng nghề làm thuê, đời sống rất khó khăn. Năm 2022, được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở, bò sinh sản và vốn chuyển đổi ngành nghề buôn bán nhỏ nên đời sống gia đình ông dần cải thiện.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú) Châu Thị Muỗi cho hay, xác định công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, UBND xã thực hiện nghiêm túc và đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ quan điểm, phương châm giải quyết của chương trình giảm nghèo bền vững. Kịp thời giới thiệu nhân tố mới, mô hình hay từ thực tiễn để nhân rộng ra toàn xã như mô hình nuôi bò sữa, bò sinh sản, trồng rau màu, nuôi hươu…

Nhiều giải pháp phù hợp

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, thị xã Ngã Năm đẩy mạnh đào tạo nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nhàn ở vùng dân tộc thiểu số.

Ông Huỳnh Văn Lơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ngã Năm thông tin, địa phương thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp về giảm nghèo, trong đó đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng. Hằng năm, trên địa bàn thị xã có trên 400 hộ thoát nghèo, gần 500 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, hộ Khmer nghèo giảm 4%.

Bên cạnh đó, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương xây dựng nhiều công trình, từng bước hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trao đổi hàng hóa, ổn định sản xuất, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ông Danh Sơn (người dân xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm) chia sẻ, gia đình ông không có đất sản xuất nên trước kia thuộc diện hộ nghèo. Từ khi được tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn mô hình đan đát lục bình thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đời sống đã khá hơn trước, gia đình thoát nghèo cuối năm 2023. Nững năm gần đây, mô hình đan đát giúp bà con Khmer có thêm thu nhập, trung bình từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Chị Huỳnh Thị Miễn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Quới) cho biết, toàn ấp có trên 250 hộ dân, trong đó có 90% hộ làm nghề đan thủ công mỹ nghệ (đan lục bình), mỗi hộ có từ 1 - 3 nhân khẩu tham gia, thu nhập trung bình một người từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Nghề này gắn bó với nhân dân nơi đây hơn 5 năm qua, bà con trong ấp phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ tham gia mô hình này vì đời sống khá giả hơn trước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, thời gian qua, nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.521 hộ nghèo (trong đó, hộ nghèo Khmer giảm còn 4%). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm 3%/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu khẳng định, các cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương; đồng thời, tỉnh huy động nguồn lực chăm lo đời sống, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người Khmer an tâm lao động, sản xuất từng, bước thoát nghèo bền vững.

Cũng theo ông Trần Văn Lâu, thời gian tới, UBND tỉnh đẩy mạnh lồng ghép, thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt phát huy hiệu quả nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng đồng bào đồng dân tộc thiểu số, giúp bà con có điều kiện sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các hòa thượng, chư tăng, chức sắc tôn giáo kết hợp tuyên truyền, vận động phật tử Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự lực vươn lên phát triển kinh tế; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum

Chiều 1/10, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN