Đường sắt Bắc - Nam trở lại hoạt động bình thường sau sự cố

Đến sáng 30/9, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã hoạt động bình thường sau sự cố trật đường ray.


Sự cố xảy ra khi tàu chở hàng số hiệu SY1 chạy tuyến Giáp Bát - Sóng Thần kéo theo 18 toa tàu khi lưu thông đến ga Suối Vận (huyện Hàm Thuận Nam ) thì bị trật khỏi đường ray. Sự cố khiến cho tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn.

Trước đó vào chiều ngày 29/9, tàu hàng SY1 gồm 18 toa vận chuyển hàng hóa từ Ga Giáp Bát (Hà Nội) đi Ga Sóng Thần (Bình Dương), khi đến khu vực đoạn đường sắt thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bất ngờ toa số 10 bị trật đường ray. 

Sự cố này làm một số đoạn đường ray hư hỏng nhưng rất may là không gây thương vong về người; tuy nhiên, nhiều đoàn tàu chở khách và tàu hàng phải tạm dừng hành trình ở các ga trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chờ thông đường khiến hành khách bị ảnh hưởng.

Đến sáng 30/9, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được khắc phục và hoạt động lại bình thường. Các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra sự cố này./.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Cố vượt đường sắt, hai thanh niên bị tàu cán tử vong
Cố vượt đường sắt, hai thanh niên bị tàu cán tử vong

Vì cố băng qua đường sắt nên hai thanh niên đi xe máy bị tàu khách Hà Nội-Hải Phòng cán thiệt mạng tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN