Dùng rọ đá gia cố mương xả tràn không để xói lở lan rộng sau sự cố hồ Gia Hoét 1

Sau sự cố hồ Gia Hoét I ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), ngày 3/10, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chuyên môn đã vào hiện trường để cùng địa phương tìm phương án khắc phục sự cố vỡ đê.

Hiện nhà chức trách đang tính toán các phương án nhằm khắc phục sự cố trên. Phương án ban đầu được đưa ra là cho lực lượng công binh đưa bao cát để chặn dòng chảy, sau đó tiến hành các biện pháp xây dựng lại đoạn đê bị vỡ.

Con đường đê bị cắt làm đôi. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Theo dự báo thì thời tiết sẽ tiếp tục có mưa, trước mắt cần phải giữ ổn định cho đập, không để xói lở lan rộng. Sau khi mưa lũ xong cần nhanh chóng triển nhanh công tác đảm bảo an toàn cho công trình hồ và vùng hạ du.

Cũng theo ông Tỉnh, ở Việt Nam, các hồ chứa có đập chủ yếu là đập đất và đã xây dựng 30-40 năm nên chất lượng chưa đảm bảo đúng yêu cầu, nhiều đập đã hết tuổi thọ, đặc biệt hiện nay, hiện tượng biển đổi khí hậu phức tạp, lượng mưa tiêu cực diễn ra trong thời gian ngắn và tập trung ở một khu vực nên rất nguy hiểm cho các hồ chứa lâu năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều đập đất đã xuống cấp, cần có biện pháp để không xảy ra tình trạng tương tự. Sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã chủ động cho di dời tất cả hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Qua vụ việc này, ông Tỉnh đề nghị ngoài công tác quản lý, địa phương nên bố trí kinh phí thích đáng để sửa chữa, đảm bảo an toàn cho các đập chứa.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Trước tình hình diễn biến của hồ Gia Hoét I, qua tư vấn cũng như ý kiến của những chuyên gia đầu ngành trong vấn đề an toàn hồ đập, trước mắt Sở sẽ đưa cơ giới vào, tạo thành những rọ đá thả ngay vào vùng trũng.

Ông Cường cho rằng, với lượng nước hôm qua tới giờ, mực nước đã xuống mức an toàn, hiện đang nghiên cứu giải pháp về mặt thiết kế, sau khi ổn định phải tính biện pháp thoát nước trong tương lai để không xảy ra trường hợp tương tự như những ngày qua.

Tại hiện trường, khu vực vỡ của hồ Gia Hoét tiếp tục lan rộng, đêm qua (2/10) chỉ là 2m, nhưng nay đã mở rộng ra 12m, có đoạn sạt lở đến 15m. Nước tiếp tục chảy tràn qua đường, xuống vườn của người dân, tạo thành những dòng chảy. Một số ngồi nhà có dấu hiệu xói lở, hư hỏng.

Chiều nay, mực nước tại hồ Gia Hoét I đã bắt đầu giảm xuống gần 2m, hàng trăm công binh vẫn đang vận chuyển từng bao cát để đặt vào những khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, theo các cơ quan chuyên môn phải chờ nước chảy làm giảm cao trình đến 136,5 m mới có thể chặn dòng chảy được. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, lượng nước đang thoát qua đoạn đập bị vỡ bình quân 4 khối/giây. Như vậy, phải chờ sau 18 giờ (mỗi giờ xả được 12.600  khối nước) mới đạt cao trình nước 136,5 m trong điều kiện không có mưa lớn. Nếu có mưa lớn, thời gian còn dài hơn.

Hiện đã có khoảng 500 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an, lực lượng dân quân địa phương và các cơ quan chức năng  đã được huy động để giúp đỡ các hộ dân ở khu vực hạ nguồn di dời; chốt chặn 2 đầu tuyến đường liên xã Kim Long - Quảng Thành (huyện Châu Đức) để ngăn không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Hồ Gia Hoét I rộng 70ha, chứa khoảng 4 triệu m3 nước. Theo thống kê, đã có hơn 50 hộ dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, phạm vi chịu ảnh hưởng lên đến gần 100ha.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu: Nguy cơ vỡ đê hồ Gia Hoét I
Bà Rịa-Vũng Tàu: Nguy cơ vỡ đê hồ Gia Hoét I

Do mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về, hồ Gia Hoét I (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) dung tích 4 triệu m3 đang đứng trước nguy cơ vỡ đê, đe dọa nghiêm trọng tới hàng trăm hộ dân sinh sống ở dưới chân đê, vùng trũng thấp phía dưới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN