Dông, lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 14 đến 16/4 trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, đã xảy ra hiện tượng dông, lốc và mưa đá gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) do dông lốc. Ảnh: TTXVN Phát

Cụ thể: Từ đêm 14 và sáng 15/4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có dông, lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ và thành phố Sông Công. Tại 24/24 xã, thị trấn của huyện Định Hóa có 517 ngôi nhà bị thủng, tốc mái; 3 nhà văn hóa xóm, 3 công trình nhà lớp học bị hư hỏng; trên 100 ha lúa, hoa màu, gần 200 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ… ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Huyện Phú Lương có 493 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 100 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều cột điện bị gãy đổ… thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng. Tại huyện Đại Từ, dông, lốc và mưa đá cũng làm gần 200 nhà dân bị thủng và tốc mái, khoảng 20 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Tại huyện Đồng Hỷ và thành phố Sông Công, mưa lớn làm trên 40 ha cây hoa màu bị đổ gãy, ngập nước, đổ tường rào các công trình chăn nuôi… thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 15 và 16/4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to trên diện rộng. Trong đó, huyện Tràng Định xuất hiện lốc xoáy dọc sông Kỳ Cùng làm khoảng 100 nhà dân bị tốc mái, nhiều gia đình thiệt hại nặng nề. UBND huyện Tràng Định cho biết dông, lốc quét qua các xã: Hùng Việt, Tân Tiến, Kháng Chiến và Quốc Việt làm ảnh hưởng, hư hỏng nhà dân, hoa màu, gia súc, gia cầm. Hơn 70 gia đình tại các xã Tân Tiến và Hùng Việt bị tốc mái nhà, 9 nhà hư hỏng nặng, nhưng không có thiệt hại về người.

Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/4, một cơn dông kèm theo mưa đá quét qua xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút. Đường kính trung bình của hạt đá 0,7cm; những hạt lớn đạt mức 1-1,5cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp 3-4 diễn ra trong thời gian ngắn, nên chỉ gây thiệt hại nhẹ về hoa màu trong khu vực ảnh hưởng. Dông, lốc cũng xảy ra ở tỉnh Tuyên Quang làm sập hoàn toàn 3 nhà, tốc mái, hư hỏng 143 nhà; Bắc Kạn có 186 nhà tốc mái, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương nêu trên đã tổ chức thăm hỏi, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

TTXVN/Báo Tin tức
Giông lốc kèm mưa đá làm tốc mái, hư hỏng khoảng 1.200 ngôi nhà ở Thái Nguyên
Giông lốc kèm mưa đá làm tốc mái, hư hỏng khoảng 1.200 ngôi nhà ở Thái Nguyên

Vào đêm 14, rạng sáng 15/4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giông lốc kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ và thành phố Sông Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN