Nhiều hoạt động tri ân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
Trong những ngày tháng 7 này, tỉnh Lào Cai và các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách trên địa bàn.
Đến thăm, tặng quà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Seo Say (phường Cam Đường), bà Nguyễn Thị Tấn (vợ liệt sĩ ở phường Lào Cai) và thương binh Trần Hùng Thành (phường Lào Cai), Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và thân nhân gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Năm nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Lào Cai sử dụng nguồn ngân sách 7,4 tỷ đồng triển khai các hoạt động thăm hỏi, dâng hương, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tỉnh thành lập 22 đoàn công tác do các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Bên cạnh các suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị quà tặng của tỉnh dành cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; gặp mặt, động viên các gia đình chính sách; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, địa phương tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm các đối tượng chính sách được quan tâm, chăm lo đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.
Đồng bộ nhiều giải pháp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
Thực hiện công tác "đền ơn đáp nghĩa", Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tham mưu tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Trọng, toàn tỉnh hiện có trên 140.000 hồ sơ người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Trong đó, gần 7.560 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao nhiệm vụ này. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ các quy định, chế độ, chính sách đối với người có công.
Công tác xác nhận người có công với cách mạng luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị, địa phương; góp phần xác nhận đối tượng đảm bảo dân chủ, công khai, đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy định. Hồ sơ xác nhận người có công được đảm bảo đúng về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định tại các văn bản hiện hành. Qua hơn một năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, tỉnh Lào Cai đã thẩm định, công nhận và xác nhận mới cho 35 người có công, thân nhân người có công được hưởng chế độ. Công tác xác nhận hồ sơ mới và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng luôn được kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
Công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trang bị và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình được quan tâm, thực hiện đầy đủ, đúng quy định. 100% người có công đủ điều kiện được thực hiện chính sách (gần 3.400 lượt người được tổ chức điều dưỡng, 232 lượt người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình); 100% người có công, thân nhân người có công thuộc diện hưởng bảo hiểm y tế đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám, chữa bệnh theo quy định với 71.770 người. Đặc biệt, công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công được tỉnh đặc biệt quan tâm giúp các gia đình yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Một năm qua, từ các nguồn kinh phí ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí xã hội hóa, tỉnh Lào Cai hỗ trợ làm nhà ở cho trên 282 ngôi nhà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với kinh phí hỗ trợ gần 13,7 tỷ đồng.
Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách, đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người có công trên địa bàn ngày càng được cải thiện. Nhiều gia đình người có công vươn lên phát triển kinh tế, trở thành hộ khá, giàu, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục xác định công tác người có công là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm không để sót đối tượng; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực chăm lo đời sống người có công...