Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng quà người có công với cách mạng.
Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2026-2031) đã ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng đối với đối tượng chính sách người có công của tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm.
Những trường hợp được tặng quà gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; bệnh binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). Mức quà tặng là 500 nghìn đồng/suất, từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành.
Khánh Hòa đang quản lý hơn 116.295 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó hơn 8.152 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng kinh phí chi trả trên 23,3 tỷ đồng mỗi tháng (tính đến tháng 2/2026). Đa số người có công với cách mạng đã cao tuổi (từ 75-95 tuổi), sức khỏe giảm sút, nhiều người mắc bệnh nền. Vì vậy, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có trên 3.300 lượt người đủ điều kiện điều dưỡng, trong đó hơn 500 người đăng ký tham gia điều dưỡng tập trung.
HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng chính sách hỗ trợ bổ sung từ ngân sách địa phương đối với chi phí đưa đón, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung. Chính sách vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người có công, vừa phù hợp khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ việc giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với thân nhân người có công. Sở Tài chính thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất… Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 229 trường hợp người có công và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh xây mới và sửa chữa nhà ở với kinh phí 10,77 tỷ đồng
Sau 40 năm Đổi mới (1986-2026), tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết chế độ ưu đãi cho hơn 77.000 người có công; phụng dưỡng suốt đời gần 1.700 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; quy tập và an táng hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được xã hội hóa sâu rộng (ước tính hàng trăm tỷ đồng qua các năm); lũy kế qua 40 năm, Khánh Hòa đã xây mới, sửa chữa hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa. Đến nay, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.