Đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên 'Đoàn kết, lập công, quyết thắng'

Đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia, vùng biển, đảo thuộc thành phố Hà Tiên và cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đóng tại địa bàn khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang được giao nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia, vùng biển, đảo thuộc thành phố Hà Tiên và cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị này luôn nêu cao tinh thần “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”. 

Chú thích ảnh
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên hỗ trợ gạo, mì gói cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo, khó khăn ở phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. 

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đơn vị đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp trong Bộ đội Biên phòng với chủ đề “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”. Đợt thi đua cao điểm diễn ra đồng thời cùng với toàn hệ thống chính trị phòng, chống đại dịch COVID-19, đơn vị đã bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu và biện pháp, triển khai nghiêm túc, đạt thành tích đáng khích lệ.

Cụ thể, những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nhận thức đúng đắn, có ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trước, trong và sau lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tỉnh và lãnh đạo chỉ huy cấp trên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu và các tổ, chốt trên tuyến biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thành lập hơn 30 chốt biên phòng, bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ trên đoạn biên giới đất liền hơn 14 km và bờ biển dài 21 km tiếp giáp Campuchia. Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn phân công kiểm tra thường xuyên các chốt biên phòng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khuyến khích, động viên, hỗ trợ anh em khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, vất vả làm tốt nhiệm vụ, nhất là đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt để bộ đội đảm bảo sức khỏe phòng, chống dịch bệnh lâu dài.”

Cán bộ trực chiến tại các điểm chốt được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên có bản lĩnh chính trị kiên định, kiên quyết không để trường hợp nào sơ suất, lọt đối tượng hoặc công dân nước bạn qua biên giới. Đồn quán triệt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chủ quan, lơ là trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc khu vực biên giới, vùng biển, đảo; bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, lợi ích và tài nguyên quốc gia, ngăn chặn mọi hành động xâm phạm và làm thay đổi đường biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức tuyên truyên phòng, chống đại dịch COVID-19 bằng hai thứ tiếng Việt và Khmer với 8 loa cố định tại các chốt, trạm Biên phòng, chùa Khmer và 2 loa lưu động. Ban Chỉ huy Đồn còn phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương thực hiện hàng chục tin, bài tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tiếp nhận công dân vào khu cách ly tập trung tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang). 

Đến thời điểm này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên làm thủ tục nhập cảnh chặt chẽ và bàn giao cho cơ sở y tế địa phương thực hiện cách ly tập trung trên 800 lượt công dân Việt Nam nhập cảnh; phát hiện và bàn giao 13 trường hợp qua lại biên giới trái phép để cách ly y tế theo quy định.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội của tỉnh và thành phố Hà Tiên vận động hơn 350 suất quà bao gồm gạo, mì gói, tiền mặt với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, khó khăn trên địa bàn vùng biên. Qua đó, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Từ đầu năm đến nay, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tuần tra mật phục bắt 15 vụ với 8 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, tang vật thu được 24.500 gói thuốc lá ngoại. Đơn vị bàn giao cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) đề nghị khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật kèm theo 3.000 gói thuốc lá ngoại; kiến nghị khởi tố 1 vụ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đơn vị cũng đã tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng với tổng số tiền là 340 triệu đồng và bàn giao tiêu hủy 2.000 gói thuốc lá ngoại. Ngoài ra, số vụ còn lại không xác định được đối tượng vi phạm, tang vật thu giữ 19.000 gói thuốc lá ngoại, đang hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) nhấn mạnh: “Với địa bàn rộng, đường biên giới đất liền, bờ biển dài nhưng 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân, xây dựng quan hệ với nước láng giềng thân thiện và giữa nhân dân hai bên biên giới, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành động làm hại đến quan hệ biên giới giữa hai nước và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.”

Nêu cao tinh thần “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng, ngành chức năng của tỉnh đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới và tội phạm khác, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Các chiến sĩ của Đồn liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới tăng cường đoàn kết, thực hiện các chủ trương, chương trình kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới, đảm bảo cuộc sống an toàn, yên bình cho nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Đồn biên phòng lập điểm giúp người dân trao đổi nhu yếu phẩm
Đồn biên phòng lập điểm giúp người dân trao đổi nhu yếu phẩm

Trong những ngày qua, cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tạm đóng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã lập điểm trao đổi hàng hóa tạo điều kiện cho người dân bên phía xã Coroka, huyện Peam Chor, tỉnh Prây Veng (Vương quốc Campuchia) trao đổi nhu yếu phẩm hằng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN