Di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Phối hợp giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã hoàn thành khảo sát nhu cầu hỗ trợ người lao động khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường (di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1).

Chú thích ảnh
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 340ha, tiếp giáp Quốc lộ 1, sông Đồng Nai và kết nối với Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cầu Đồng Nai. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Quá trình khảo sát, Sở nhận được phản hồi từ 59 doanh nghiệp đang sử dụng khoảng 5.300 lao động. Có hàng chục doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, hiện tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 chỉ có 22 doanh nghiệp sử dụng trên 100 lao động, số còn lại dưới 100 lao động.

Trong đó hơn 2.400 lao động mong muốn tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp khi di dời đến nơi mới, gần 1.000 lao động muốn nghỉ việc, đề nghị được giải quyết chế độ khi doanh nghiệp dời đi. Trong số này chỉ có hơn 230 lao động mong muốn được ngành chức năng giới thiệu việc làm mới, hỗ trợ học nghề. Số còn lại muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ hưu trước tuổi, vay vốn... Những người nghỉ hưu trước tuổi mong muốn không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh đang cần tuyển lao động, bảo hiểm thất nghiệp có quy định hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề nên nhu cầu giới thiệu việc làm, học nghề của công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ thực hiện được. Ngân hàng Chính sách Xã hội có chính sách cho vay, ngành chức năng Đồng Nai sẽ phối hợp giải quyết nhu cầu vay vốn cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, gần 1.000 lao động sẽ nghỉ việc khi di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là con số không lớn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai kiến nghị tỉnh không xây dựng chính sách mới, đặc thù nhằm hỗ trợ người lao động khi doanh nghiệp di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Ngành chức năng đã phối hợp giải quyết đầy đủ chế độ cho công nhân, hỗ trợ  người lao động tìm kiếm việc làm mới.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng hơn 330 ha, hình thành từ năm 1963, đây là khu công nghiệp lâu đời nhất ở nước ta. Đầu năm 2024, Đồng Nai ban hành Đề án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Tỉnh đặt mục tiêu cuối tháng 12/2024 sẽ di dời 14 doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, cuối tháng 12/2025 di dời tất cả doanh nghiệp. Sau đó tỉnh xây dựng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành 2 khu vực gồm: Trung tâm chính trị - hành chính của Đồng Nai với diện tích khoảng 44ha và khu đô thị - dịch vụ Biên Hòa 1 với diện tích hơn 280ha.

Để triển khai Đề án trên Đồng Nai giao các đơn vị thực hiện di dời doanh nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đời sống người lao động và ổn định sản xuất; xây dựng Khu Trung tâm chính trị; hệ thống giao thông. Đến nay, hầu hết các phần việc đều bị chậm triển khai, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 vẫn chưa có doanh nghiệp dời đi.

Công Phong (TTXVN)
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 còn chậm
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 còn chậm

“Các đơn vị được giao nhiệm vụ cần đề ra phương án, giải pháp, mốc thời gian cụ thể trong quá trình triển khai Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1. Việc triển khai đề án là cấp bách, các đơn vị không bàn lùi, phải tìm giải pháp để làm”. Đó là khẳng định của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với các ngành chức năng về tiến độ triển khai Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, chiều 12/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN