Đạp xe xuyên Việt quyên góp 66.000 USD cho trẻ mắc bệnh tim

Scott Kirkham, người đàn ông đến từ Anh quốc đã hoàn thành chặng đường 1.600 km trên chiếc xe đạp của mình để gây quỹ hỗ trợ cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Việt Nam có khoảng 20.000 trẻ em đang đợi phẫu thuật tim để giữ được mạng sống, điều đáng chú ý hoàn cảnh của những em bé này rất khó khăn, gia đình không có đủ khả năng chi trả cho việc phẫu thuật, chính vì thế nhiều bé đã chết dần chết mòn trong khi chờ đợi sự giúp đỡ, thậm chí còn có rất nhiều bé không có cơ hội đi khám chữa bệnh.

Cậu con trai của ông Scott Kirkham đã đạp xe ra đón bố trong đoạn đường về đích vào ngày 17/9 nhằm khích lệ tinh thần hành trình qây quỹ của ông.

Scott Kirkham cùng với gia đình đã chuyển tới sống tại Việt Nam từ năm ngoái, Scott hiểu rằng anh có một cuộc sống khá đầy đủ và thoải mái cùng với hai con trai rất năng động và khỏe mạnh. Scott nhận ra rằng, anh muốn giúp đỡ những bé khuyết tật, những bé có cuộc sống khó khăn, trái ngược với cuộc sống mà anh đang có. “Với cảm xúc của một người cha, tôi muốn cùng với vợ mình tìm cách để đóng góp cho cộng đồng một chút gì đó. Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ tới việc tạo nên một chương trình từ thiện để giúp mạng sống của các bé”, Scott chia sẻ.


Theo đó, Scott đã nhanh chóng tìm đến quỹ Nhịp tim Việt Nam, là một tổ chức giúp đỡ những bé có vấn đề về sức khỏe hay những bé không có cơ hội học tập để tạo điều kiện, cơ hội cho các bé đạt được ước mơ cũng như đóng góp, cống hiến cho xã hội.

Ông Scott Kirkham viết số tiền ủng hộ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sau khi kết thúc hành trình gây quỹ 16.000 km đạp xe đạp của mình.

Niềm đam mê đạp xe của Scott đã giúp anh đưa ra ý tưởng cho chương trình từ thiện với tên gọi “Cyclefor 16”, đạp xe 16.000 km trong vòng 16 ngày để gây quỹ giúp cho 16 bé bị bệnh tim bẩm sinh. Theo đó, từ ngày 3/9/2016, Scott và những bạn đồng hành khời đầu hành trình đạp xe từ Hà Nội, sau đó đi dọc chiều dài đất nước qua Cúc Phương, Huế, Hội An, Đà Lạt và Nha Trang. Chặng được cuối cùng đã diễn ra vào ngày 17/9 và được khởi hành từ Vũng Tàu.

 

Cùng với Geometry Global – một công ty quảng cáo quốc tế, anh và công ty đã tạo nên một chiến dịch tiếp cận tới hơn 750.000 người và gây quỹ được hơn 66.000 USD, tương đương với 1,5 tỷ đồng. Anh Scott cho hay: “Ban đầu chúng tôi dự định cứu giúp 16 bé, nhưng giờ đây chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế vì số tiền đóng góp đã ngày càng tăng lên. Tôi rất tự hào nói rằng, hiện tại chúng tôi có thể giúp được 55 bé”.


Anh Scott cho biết thêm, từ lúc bắt đầu chiến dịch, anh đã gặp nhiều em bé và gia đình ở bệnh viện sau phẫu thuật, thậm chí anh đã xuống tận Kiên Giang để thăm gia đình của một bé. Scott đã rất xúc động khi gặp em bé đầu tiên trong chiến dịch “Cyclefor 16” được cứu sống từ sau ca phẫu thuật mở lồng ngực. “Chúng tôi đã tới bệênh viện Tâm Đức để thăm bé trai 2 tuổi rưỡi tên là Hoàng Huy Hoàng và mẹ của bé, cảm thấy như bản thân đã làm được một điều gì đó rất có ý nghĩa. Những người bạn của tôi ở Geometry Global cũng đã rất từ hào được tham gia chương trình này để hỗ trợ cho các bé”, anh Scott chia sẻ. 


Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN