Dập tắt hoàn toàn vụ cháy kho mực khô và ngư cụ tại Kiên Giang

Đến 20 giờ ngày 19/2, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy kho chứa mực khô và ngư lưới cụ xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa.

Đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, điện cũng đã được đóng trở lại để người dân trên địa bàn sinh hoạt sau khi đã bị cắt để phục vụ công tác cứu hỏa.

Theo ông Lê Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 kho chứa hàng là mực khô, kho lạnh cùng một số ngư lưới cụ. Trước mắt chưa thống kê được thiệt hại về số tài sản, nhưng theo nhận định thì ước thiệt hại lên đến cả chục tỷ đồng vì cả 3 cơ sở trên đều có kho chứa hàng với số lượng rất lớn. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19/2, tại kho chứa mực, ngư lưới cụ ở số 296, đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngay sau xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động xe chuyên dụng, kịp thời chữa cháy. Tuy nhiên, do kho chứa là hàng dễ cháy như thùng xốp, thùng nhựa, dây thừng, ngư lưới cụ… nên ngay sau đó, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội rồi cháy sang qua 3 căn nhà liền kề cũng chế biến mực khô, dụng cụ ngư lưới cụ dùng cho ghe đi biển.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá xảy ra vụ cháy lớn. Cách đây khoảng một năm, tại phường Vĩnh Quang đã xảy ra vụ cháy tương tự, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)
Cháy dữ dội kho chứa mực khô, ngư cụ ở Kiên Giang
Cháy dữ dội kho chứa mực khô, ngư cụ ở Kiên Giang

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19/2, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại kho chứa mực khô ở số 296 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN