Đánh sập hang nơi 3 phu vàng chết ngạt

Lực lượng công binh đã đánh sập hang đá liên quan đến vụ 3 phu vàng tử vong do ngạt khí tại bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Lực lượng quân đội vào hang Nước để tìm cách tiếp cận 2 nạn nhân. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ngày 10/6 cho biết thông tin trên. Đây cũng là hang có trữ lượng vàng lớn nhất trong hệ thống hang Kịt. Các lực lượng chức năng cũng đã xác định được nguyên nhân ngạt khí của 3 phu vàng là do máy đào vàng bị hỏng, thải khí CO.

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 5/6, anh Khà Văn Ngôn và anh Khà Văn Huyền xuống hang Nước để sửa máy đào vàng. Tuy nhiên, cả hai người đều bị ngạt khí. Anh Ngôn cố bò lên đến cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu anh Huyền.

Khi xuống hang cứu anh Huyền, do nồng độ khí độc lớn, anh Phạm Văn Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang. Ngày 6/6, anh Bùi Văn Mẫn xuống hang cứu anh Huyền và anh Dụng, tiếp tục bị ngạt khí độc, không thể ra khỏi hang. Đến sáng 8/6, các lực lượng chức năng, người dân và gia đình đã đưa được thi thể anh Bùi Văn Mẫn ra ngoài; ngày 9/6, đưa được thi thể anh Khà Văn Huyền và Phạm Văn Dụng ra ngoài và bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Hoàn tất đưa thi thể 3 phu vàng ra khỏi hang sâu Thanh Hóa
Hoàn tất đưa thi thể 3 phu vàng ra khỏi hang sâu Thanh Hóa

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa cả 3 thi thể các nạn nhân mắc kẹt trong hang Nước thuộc tỉnh Thanh Hóa ra ngoài để gia đình tổ chức an táng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN