Dân phố cổ Hà Nội đồng thuận với quy hoạch

Chiều 27/8, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, nhân dân trong quận góp ý Dự thảo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội. Tại hội nghị, đa phần người dân phố cổ đồng thuận với dự thảo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ do quy chế vừa đảm bảo yêu cầu bảo tồn di sản, vừa đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân.

Nhiều cán bộ cơ sở và nhân dân quận Hoàn Kiếm còn đề nghị thành phố sớm hoàn thiện để triển khai thực thi Quy chế gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án giãn dân phố cổ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn đề nghị Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ cần nghiên cứu đánh giá sâu hơn thực trạng xây dựng hiện nay để đảm bảo tính khả thi của các quy định về mật độ xây dựng, giữ gìn cây xanh hiện có, có giải pháp tạo cảnh quan không gian khu phố cổ để cải thiện điều kiện sống cho người dân nơi đây cũng như thu hút nhiều hơn du khách tham quan.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN.


Mục tiêu của Quy chế này là nhằm cụ thể hóa công tác quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thông qua việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy các giá trị của di tích lịch sử quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của khu phố cổ. Đồng thời Quy chế này chính là cơ sở để thực hiện công tác quản lý, cấp phép xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Dự thảo quy chế đã đưa ra những quy định cụ thể về không gian, cảnh quan, mật độ tầng cao xây dựng và khoảng lùi, về cây xanh, hệ thống đường giao thông, hạ tầng đô thị, quy định về kiểm soát không gian khu vực liền kề, khu vực chức năng hỗ trợ hạ tầng đô thị cho khu phố cổ. Theo đó, khu phố cổ Hà Nội được chia làm 2 khu vực bảo vệ, tôn tạo. Khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp I quy mô khoảng 19 ha, gồm 27 tuyến phố, đoạn phố và 17 ô phố.

Trong khu bảo vệ, tôn tạo cấp I phải giữ gìn hình ảnh và phong cách khu phố cổ truyền thống. Các công trình được phép cải tạo, xây dựng mới phải trên cơ sở phục dựng kiến trúc gốc trước năm 1954 nếu có hoặc theo không gian và phong cách kiến trúc đặc trưng tiêu biểu.

Khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp II quy mô khoảng 63 ha, gồm các phố và 66 ô phố còn lại trong ranh giới khu phố cổ. Đây là khu vực bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị về kiến trúc và các di tích lịch sử văn hóa. Các công trình khác được cải tạo, chỉnh trang theo các quy định của Quy chế.


Đinh Thị Thuận

Xây dựng tuyến phố ẩm thực trong khu phố cổ Hà Nội
Xây dựng tuyến phố ẩm thực trong khu phố cổ Hà Nội

Các tuyến phố ẩm thực sẽ nằm trong không gian đi bộ mở rộng phục vụ khách du lịch và người dân Hà Nội tham quan, trải nghiệm phố cổ Hà Nội, khám phá các giá trị văn hóa, ẩm thực của đất Kinh kỳ xưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN