Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo

Tối 26/2, Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược năm 2019, cùng thực hiện những công việc chuyên môn về nghiên cứu y học và phát triển đào tạo sinh viên.

Chú thích ảnh
Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng ký biên bản ghi nhớ.

Hai bên đã cùng thống nhất thực hiện 3 mục tiêu chung: Triển khai chung một số hoạt động để hai bên có cơ hội hiểu rõ hơn mô hình hoạt động của hai tổ chức và từ đó định hướng kế hoạch hoạt động những năm tiếp theo; Xây dựng hình ảnh hợp tác của hai cơ quan trong các sự kiện trong nước và quốc tế để tạo dựng thương hiệu cho các hoạt động trong những năm tiếp theo; Tìm kiếm tài trợ cho ít nhất một Dự án chung để làm nền tảng cho việc thành lập các cơ chế hợp tác sâu của hai tổ chức.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng, trong năm 2019, hai bên sẽ Tổ chức một số khóa học của Dự án Edushare tại Đại học Y Hà Nội với mục tiêu nhằm xây dựng năng lực cho các đối tác thành viên tại Việt Nam, nên các bên sẽ cùng đóng góp để thực hiện vì lợi ích cho tổ chức của mình. Các khóa học trong khuôn khổ dự án Edushare đã có kinh phí cho chuyên gia Châu Âu sang Việt Nam giảng dạy. Do đó, Đại học Y Hà Nội sẽ đóng góp phòng giảng, cơ sở vật chất phù hợp để triển khai các khóa học. Về phía Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng sẽ chịu trách nhiệm về nhân lực tổ chức điều phối cho các khóa học tại Hà Nội.

Các nghiên cứu sinh của dự án Edushare và cán bộ của các Trường thành viên được ưu tiên tuyển chọn tham dự các khóa học của Edushare. Những học viên hoàn thành chương trình học theo yêu cầu của khóa học và giảng viên sẽ được cấp chứng chỉ do giảng viên châu Âu của khóa học ký cùng đại diện của Đại học Y Hà Nội hoặc Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng tùy từng khóa học cụ thể.

Dự án Edushare là dự án mà cả Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng và Đại học Y Hà Nội đều là thành viên tham gia dự án cùng với Trường Đại học Y Dược Hà Nội, Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y Dược Huế (là điều phối tại Việt Nam) và các Trường Đại học ở châu Âu gồm có Đại học Tartu, Estonia (điều phối tại châu Âu), Đại học Essex (Vương Quốc Anh), Đại học Greiswalds (Cộng hòa liên bang Đức), Viện Karolinkska (Thụy Điển). Hiện nay Việt Nam đã có 19 sinh viên được tuyển chọn vào chương trình và đang theo học tại các nước khác nhau.

Cũng tại lễ ký kết, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng bộ môn Sinh lý học Đại học Y Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng cho biết thêm, Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng đã đề xuất một dự án để hai bên cùng thực hiện trong năm 2019 như: Tạo nhóm nghiên cứu mạnh để triển khai nghiên cứu sâu thêm về cơ chế biệt hóa tế bào gốc thành tế bào gốc thần kinh ở các bệnh nhân đột quỹ não hoặc trên mô hình chuột bị đột quỵ não; Dự án liên quan đến các gen, đến loãng xương và gãy xương ở người Việt Nam…

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, Đại học Y Hà Nội sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để thực hiện những nội dung ký trong bản ghi nhớ. Trong đó, cả hai bên sẽ cùng thực hiện trên tinh thần hướng đến lợi ích quốc gia là chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhật Anh (TTXVN)
Thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thông tin từ Bộ Y tế chiều 6/9 cho biết, Bộ Y tế đã thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN