Đà Nẵng: 'Siêu thị sẻ chia 0 đồng' hỗ trợ sinh viên khó khăn chịu ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 27/8, tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” hỗ trợ sinh viên khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Sinh viên nhận nhu yếu phẩm tại chương trình "Siêu thị sẻ chia 0 đồng".

Theo đó, mô hình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho đối tượng là hội viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các mặt hàng tại “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và thực phẩm rau củ quả. Mỗi sinh viên sẽ được chọn tối đa 4 sản phẩm. Khi đến mua hàng tại “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” sinh viên chỉ cần mang theo thẻ sinh viên. Tổng số tiền để tổ chức chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” là 500 triệu đồng, được huy động từ nhiều nguồn.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Công Hùng cho hay, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố thống kê có hơn 5.000 sinh viên đang mắc kẹt tại Đà Nẵng. Trước tình hình đó, Hội đã phối hợp với nhiều đơn vị khác tổ chức chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” nhằm hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, bảo hộ y tế cho sinh viên; qua đó, giúp các em an tâm, cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Em Lê Thị Hải Phong, sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cho biết, gia đình em đang gặp khó khăn, việc chu cấp tiền sinh hoạt của gia đình cho em trong thời gian mắc kẹt ở Đà Nẵng cũng hạn chế. Do vậy, khi nhận được hỗ trợ từ “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” em cảm thấy rất vui, an tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” sẽ được tổ chức 2 đợt: đợt 1 từ ngày 27-28/8 và đợt 2 từ ngày 31/8-1/9. Địa điểm tổ chức chương trình tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

*Cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 3170/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ 61 phường Mỹ An (khu vực từ nhà số 2 đến nhà số 48 đường Hồ Huân Nghiệp, giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14), quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thiết lập cách ly y tế bắt đầu lúc 0 giờ ngày 26/8. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn tùy theo tình hình.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đà Nẵng tổ chức điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2
Đà Nẵng tổ chức điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2

Ngày 27/8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho biết, để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (đợt 2) được đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả thí sinh và cán bộ coi thi, đồng thời bố trí điểm thi riêng cho các thí sinh F1, F2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN