Đà Nẵng đối mặt với hạn hán

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đà Nẵng có gần 1.000 ha diện tích lúa đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn kéo dài tập trung ở các quận Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Liên Chiểu.

Hiện nay, các hồ chứa nước của thành phố đều đang ở trong tình trạng thiếu nước đáng báo động. Hai hồ chứa nước lớn là hồ Hòa Trung trên mực nước chết 1,7 m, chỉ còn 2 triệu m3/17 triệu m3; hồ chứa nước Đồng Nghệ trên mực nước chết 4,5 m, chỉ còn 1,3 triệu m3/10 triệu m3. 19 hồ chứa nước vừa và nhỏ do các địa phương quản lý đều hết nước, kể cả mực nước chết. Ở các vùng cửa sông nước mặn đang xâm nhập vào sâu.

Hiện nay, diện tích lúa của địa phương đang bắt đầu giai đoạn đứng cái, làm đòng và chuẩn bị chín trổ. Đây là giai đoạn rất quan trọng quyết định năng suất, chất lượng và thu nhập của nông dân. Vì vậy, Sở đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách để chống hạn như tăng cường các máy bơm điện, bơm dầu để đảm bảo nguồn nước tưới liên tục cho lúa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng cũng đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ của Trung ương để thực hiện công tác chống hạn, dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Sở cũng đề nghị UBND thành phố hỗ trợ khẩn cấp khoảng 500 triệu đồng để triển khai các biện pháp chống hạn.

Đỗ Trưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN