Đa dạng thị trường hoa Tết

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán tại tỉnh An Giang, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại chợ hoa Long Xuyên và nhiều tuyến đường của huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Đốc… đã ngập tràn sắc xuân, mua hoa đua nhau khoe sắc với đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm ngưỡng, mua sắm của người dân.

Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân ở đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Từ lâu, thú chơi hoa, cây cảnh đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm nay, từ đầu tháng Chạp âm lịch, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang bắt đầu trưng bày các loại hoa, cây cảnh với đa dạng màu sắc, chủng loại.

Tại chợ hoa thành phố Long Xuyên ở đường Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên), đường Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Long),  đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Triệu Kiết (phường Mỹ Bình), thời điểm này các tiểu thương đã bày bán với đủ các loại hoa cúc, mai, vạn thọ... để người dân thuận tiện tham quan, mua sắm

Bên cạnh những loại hoa quen thuộc đối với người dân miền Tây như mai, quất (hạnh), cát tường, cúc, cúc mâm xôi, cúc tiger, vạn thọ,… các tiểu thương còn nhập về nhiều loại hoa mới như cúc mâm xôi đỏ, tím, vàng và cúc mâm xôi Hàn Quốc... để bán cho khách. Hàng trăm loại hoa với đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc, kiểu dáng được trang trí đẹp mắt đã trở nên rạng rỡ hơn trong tiết trời nắng ấm của đất trời miền Tây.

Giá cả các loại hoa tương đối đa dạng nhưng không có nhiều biến động so với năm ngoái; phân khúc trung bình vẫn chiếm ưu thế. Mai, quất (hạnh) có giá dao động từ 300.000 đồng/ cây đến vài chục triệu đồng/cây; cúc tiger có giá từ 300.000 – 2.000.000 đồng/ cặp; cúc mâm xôi có giá 350.000/cặp; vạn thọ có giá từ 150.000 - 200.000/cặp; cúc tím Hà Lan có giá 1,2 triệu đồng/cặp; dạ yến thảo các màu có giá từ 80.000 đồng/chậu; hoa giấy có giá từ 250.000 đồng trở lên tùy theo kiểu dáng...

Chị Nguyễn Thị Hiền ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, chỉ còn mấy ngày nữa đến Tết, nhưng cả buổi sáng nay chỉ lác đác vài khách hàng đến hỏi mua, chủ yếu là người dân đi chợ hoa để xem và chụp hình.

Theo chị Hiền, chợ hoa năm nay các nhà vườn đều nhận định sức mua giảm nên số lượng hoa đưa về chợ cũng giảm. Bù lại, các nhà vườn cố gắng tìm nhiều loại hoa mới lạ để đáp ứng nhu cầu chơi hoa, cây cảnh ngày Tết của người dân. Năm nay, các loại hoa thiên về màu sắc rực rỡ, như: hoa giấy, cúc mâm xôi, trạng nguyên, kim ngân lượng, hoa đồng tiền,… được người dân ưa chuộng và mua nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các loại hoa, cây cảnh có hình dáng gọn nhẹ có thể đặt bàn, treo rủ phù hợp với các gia đình có không gian, diện tích hẹp cũng được nhiều người chọn mua. Giá bán hoa cũng đa dạng, tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. “Có lẽ như mọi năm, lượng khách sẽ đông hơn vào cuối giờ chiều”, chị Hiền nói.

Khác với chị Hiền, năm nay anh Trần Văn Ký ở tỉnh Đồng Tháp mang đến chợ hoa xuân Long Xuyên 120 gốc đào Nhật Tân được anh đặt mua từ Hưng Yên chuyển vào. Dù mới lên chợ được 4 ngày nhưng đã có nhiều người đến xem và mua gần hết. Hiện chỉ còn gần 20 gốc. “Đào Nhật Tân hút hàng là do người dân miền Tây mình thấy đẹp, lạ, tò mò nên mua về trưng để bạn bè, người thân cùng ngắm những ngày Tết", anh Ký bộc bạch.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên dạo một vòng quanh chợ hoa ở Đường Bùi Văn Danh và đường Phạm Hồng Thái. Theo chia sẻ của chị Hồng, năm nào, chị cũng dành một số tiền để mua hoa về chưng Tết “cho có không khí”. “Ngoài chậu mai, hạnh, tôi muốn tìm mua thêm một vài loại giống hoa mới, màu sắc rực rỡ để ngày Tết thêm tươi vui, nhiều màu sắc”, chị Hồng cho hay.

Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân ở đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) lác đác khách mua. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong tỉnh An Giang, bên cạnh các loại hoa, cây cảnh truyền thống như cúc, vạn thọ, bông giấy, mâm xôi, mào gà, hướng dương, một số cơ sở chủ động nhập thêm hoa lan hồ điệp, cúc mâm xôi đỏ, tím, vàng và cúc mâm xôi Hàn Quốc. Đây là loại hoa biểu trưng cho sự giàu sang, phú quý và may mắn.

Chú Trần Văn Sậm, một nhà vườn đến từ tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay, gia đình chú đem đến chợ hoa Long Xuyên có mai vàng, hoa giấy, yến thảo, mào gà, ớt và thêm một số loại hoa kiểng khác, phục vụ nhu cầu dịp Tết. Tùy vào loại hoa, chậu lớn nhỏ, giá dao động từ 50.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/chậu. Mặc dù đã 26 Tết, những người đi chợ hoa vẫn ít, chủ yếu là đi chơi, ngắm hoa.

Anh Trần Văn Huấn, một nhà vườn đến từ tỉnh Bến Tre cho biết: “Để có được thành quả như bây giờ, người trồng hoa như chúng tôi phải chăm lo từng li, từng tí một. Vất vả là thế, nên chỉ mong hoa Tết năm nay bán hết hàng, để niềm vui của những người trồng hoa thêm trọn vẹn”.

Theo các nhà vườn, giá cả của các loại cây cảnh, hoa… năm nay không tăng so với năm ngoái. Chính vì thế, người mua có thể thoải mái lựa chọn những chậu cảnh, hoa ưng ý về cho gia đình mình để chơi trong những ngày Tết.

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng cũng cung cấp gần 500.000 giỏ hoa vạn thọ cho thị trường các tỉnh Tây Nam bộ. Mặc dù, tỉnh Sóc Trăng không phải là vùng chuyên canh hoa kiểng, bonsai như các tỉnh, thành khác, nhưng thời gian gần đây, nhà vườn tỉnh Sóc Trăng cũng đẩy mạnh việc trồng hoa vạn thọ để cung cấp cho các tỉnh thành khu vực trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong dịp Tết.

Theo nhà vườn trồng hoa vạn thọ ở Sóc Trăng, thời tiết năm nay thuận lợi cho người trồng hoa, giá thành giống, phân bón không tăng; tuy giá mỗi giỏ hoa vạn thọ giảm nhẹ ( 2.000 - 5.000 đồng/giỏ) nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho nông dân từ 6-8 triệu đồng/1.000 giỏ.

Anh Thái Minh Quang phường 1, thị xã Ngã Năm cho biết, năm nay anh trồng gần 35.000 giỏ hoa vạn Thọ; trong đó có 30.000 giỏ hoa nhỏ và 5.000 giỏ hoa lớn.  Với giá bán sỉ cho thương lái từ 10.000 - 12.000 đồng/giỏ hoa nhỏ, từ 25.000 - 27.000 đồng/giỏ hoa lớn (giảm hơn từ 2.000 - 5.000 đồng/giỏ so với năm trước), sau khi trừ chi phí ước thu nhập sau vụ hoa tết trên 100 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, với kỹ thuật trồng không khó, nhẹ chi phí phân thuốc và tiêu thụ nhanh nên số lượng giỏ hoa vạn thọ tăng theo từng năm. Ước tính dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sóc Trăng có hơn 500.000 giỏ hoa vạn thọ phục vụ cho thị trường, tăng 30.000 - 50.000 giỏ so với năm trước. Nhà vườn trồng hoa vạn thọ ở Sóc Trăng chủ yếu cung cấp cho thị trường các tỉnh như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và một số tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Nhiều địa phương trồng hoa vạn thọ quy mô lớn như: Thị xã Ngã Năm, huyện Kế Sách, huyện Châu Thành, địa phương đang có kế hoạch thành lập làng nghề truyền thống, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, để giúp nhà vườn giảm chi phí tăng thu nhập khi Xuân về Tết đến.

Công Mạo - Tuấn Phi (TTXVN)
Sức mua giảm mạnh, người bán hoa Tết ở Kiên Giang lo lắng bị thua lỗ
Sức mua giảm mạnh, người bán hoa Tết ở Kiên Giang lo lắng bị thua lỗ

Các điểm bán hoa Tết ở Kiên Giang được khởi động từ rằm tháng Chạp đến nay. Theo chia sẻ của nhiều người kinh doanh hoa cảnh ở thành phố Rạch Giá (thành phố trung tâm của tỉnh Kiên Giang), sức mua hoa Tết những ngày qua giảm mạnh so với những dịp Tết trước đây và rất có thể sẽ bị thua lỗ nếu như những ngày còn lại tiếp tục ế ẩm như vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN