Cứu sống thêm một thuyền viên tàu Hoàng Thịnh

Khoảng 21h ngày 7/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tìm thấy và cứu sống được anh Lưu Minh Đức, sinh năm 1978, ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định là thuyền viên trên tàu Hoàng Thịnh-NĐ 2222 bị đắm trên vùng biển Cát Hải (Hải Phòng) đêm 5/9.

Anh Đức được tìm thấy trên biển trong tình trạng sức khoẻ rất yếu, trên người có nhiều thương tích. Anh Đức đã được lực lượng cứu nạn sơ cứu và đưa về Cát Bà hồi 22 giờ 15 phút cùng ngày để tiếp tục chăm sóc.

Như tin TTXVN đã đưa, tàu Hoàng Thịnh 08 trọng tải hơn 2000 tấn, do ông Nguyễn Văn Thắng quê ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định làm thuyền trưởng, xuất phát từ Trực Ninh lúc 13h ngày 5/9 đi Vũng Đục - Quảng Ninh để lấy hàng theo hợp đồng. Khi tàu chạy đến khu vực cách đảo Long Châu khoảng 13 hải lý (vùng biển Cát Hải - Hải Phòng) thì bị đắm do sóng to gió lớn. Trên tàu lúc đó có 9 thuyền viên.

Trưa ngày 6/9, Đồn Biên phòng Cát Bà đã nhận được tin báo của ngư dân đánh bắt cá xa bờ thông báo về trường hợp tàu Hoàng Thịnh bị chìm. Ngay sau đó, Đồn này đã cử 1 tổ tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đến ngay khu vực trên và đã cứu được 2 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Hiện UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Cảng vụ và một số đơn vị liên quan khác tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn lại./.


Đoàn Minh Huệ
Chìm tàu, 7 thuyền viên mất tích

Đến chiều 6/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng đã cứu được 2 thuyền viên (trong đó có thuyền trưởng) của tàu Hoàng Thịnh 08 mang số hiệu NĐ 2222 bị đắm trên vùng biển Cát Hải và đưa vào bờ an toàn, 7 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN