Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: Bệnh nhân Trần Bá Tú (28 tuổi, ngụ Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị đâm thủng tim, vết thương rộng 2 cm hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Trước đó, vào ngày 11/12, bệnh nhân Trần Bá Tú nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốc nặng, huyết áp không đo được, đi cầu không tự chủ, dịch màng ngoài tim nhiều. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phát hiện vết thương ở tim bệnh nhân rất lớn, rộng 2 cm, dịch tràn màng tim rất nhiều, đè ép tâm thất và được chỉ định mổ cấp cứu ngay sau đó.

Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cưa xương ức, khâu vết thương ở tim bệnh nhân. Do vết thương ở tim quá lớn, mất nhiều máu nên bệnh nhân đã được truyền 8 đơn vị máu.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, bác sĩ Quản Minh Trị, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đây là trường hợp tổn thương tim lớn nhất mà bác sĩ từng gặp, vết thương rộng 2 cm (thông thường tổn thương tim chỉ khoảng 5mm).

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục được theo dõi sát. Nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, trong khoảng 10 - 15 ngày tới bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Lê Xuân (TTXVN)
Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nhờ "báo động đỏ liên viện"
Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nhờ "báo động đỏ liên viện"

Một bệnh nhân nam bị đâm thủng tim đã được cứu sống kịp thời nhờ hệ thống báo động đỏ liên viện giữa Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN