Cứu hộ, cứu nạn kịp thời nhiều tàu cá và ngư dân

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 2/4, nhiều sự cố trên biển đã được hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Cụ thể, lúc 10 giờ 20 phút ngày 2/4, tàu cá Bình Thuận (không biển kiểm soát) bị nạn đã được tàu BTh 85604 TS hỗ trợ, lai dắt an toàn về đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, tàu bị nạn với 2 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 7 giờ ngày 29/3 cách phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 128 hải lý, cách phía Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 112 hải lý.  

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lúc 5 giờ 20 phút ngày 2/4, tàu câu mực (không biển kiểm soát) có 1 ngư dân bị sóng đánh chìm tại cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Vang. Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều 1 xuồng với 10 cán bộ, chiến sỹ kịp thời ra cứu vớt được nạn nhân và phương tiện đưa vào bờ an toàn.

Liên quan đến vụ tàu cá QNg 92363 TS có 7 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 12 giờ ngày 31/3 cách phía Đông đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 195 hải lý; cách phía Nam Tây Nam đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa, khoảng 11 hải lý, tàu bị nạn được tàu cá QNg 92781 TS hỗ trợ lai dắt lúc 20 giờ ngày 31/3; dự kiến 18 giờ ngày 2/4 sẽ vào đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thắng Trung (TTXVN)
Cứu thành công tàu cá cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển
Cứu thành công tàu cá cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển

Ngày 29/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đã cứu nạn thành công và lai dắt tàu cá NA 90558 TS cùng 16 thuyền viên đưa vào cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN