Cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh kẹt cứng hơn 6 tiếng vì một xe cẩu chết máy

Vì một ô tô chết máy trên cầu Phú Mỹ đã dẫn tới tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khu vực cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây...

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 12 giờ ngày 9/7, các loại phương tiện vẫn ùn tắc trên đoạn đường từ  xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ đến đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và hướng Đồng Văn Cống và cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau qua cầu Rạch Chiếc, hướng về đường Mai Chí Thọ.

Theo ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, nguyên nhân sự cố ở cầu Phú Mỹ là do vào khoảng 7 giờ sáng nay, một xe cẩu chạy hướng từ quận 7 qua quận 2 bị chết máy. Sự cố này khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Đến 13 giờ trưa nay, giao thông trên các tuyến đường này mới bình thường trở lại. Tuy nhiên, một vài hướng di chuyển về cảng Cát Lái vẫn còn ùn ú, lực lượng CSGT vẫn đang điều tiết. 

Chú thích ảnh
Xe container nối đuôi nhau qua nút vòng xoay cầu vượt Rạch chiếc về cảng Cát Lái.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dòng xe ô tô  trên đường Đồng Văn Cống.
Chú thích ảnh
Kẹt xe nghiêm trọng qua cầu Phú Mỹ.
Tin,ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Nữ tài xế ô tô đâm hàng loạt xe máy khai đạp nhầm chân ga
Nữ tài xế ô tô đâm hàng loạt xe máy khai đạp nhầm chân ga

Nữ tài xế lái xe Mercedes GLA 250 gây tai nạn hàng loạt khai nhận đã mượn xe ô tô của bạn, khi đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Tri Phương (quận 5) thấy đông người thì đạp thắng nhưng lại nhầm chân ga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN