Công nhận Xã và Vùng An toàn khu tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2475 công nhận các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn là các Xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong kháng chiến chống Pháp, bao gồm: xã Chiến Thắng, xã Chiêu Vũ, xã Long Đống và thị trấn Bắc Sơn.


Thủ tướng Chính phủ cũng công nhận huyện Bắc Sơn thuộc Vùng An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong kháng chiến chống Pháp, bao gồm địa bàn của 20 xã, thị trấn: Hữu Vĩnh, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Tân Lập, Tân Hương, Nhất Tiến, thị trấn Bắc Sơn, Long Đống, Trấn Yên, Tân Thành, Chiến Thắng, Vũ Sơn, Tân Tri, Đồng Ý, Vạn Thủy, Chiêu Vũ, Nhất Hòa.

Các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.


(TTXVN)
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập Lạng Sơn
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập Lạng Sơn

Sáng 4/11, tại thành phố Lạng Sơn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2016). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN