Cộng đồng, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ người dân ở chung cư Carina Plaza

Không chỉ cung cấp miễn phí cơm, bánh mì, nước uống, quần áo cho cư dân chung cư cao cấp Carina sau vụ hỏa hoạn, hiện nay các đơn vị, ban ngành TP Hồ Chí Minh còn huy động được nhiều vật dụng cần thiết khác để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND quận 8, tổng số tiền hỗ trợ các hộ gia đình có người chết và bị thương trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (Võ Văn Kiệt, quận 8, TP Hồ Chí Minh) đến nay hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho những gia đình có người thân đã mất là 60 triệu đồng/người, hỗ trợ những trường hợp có người thân bị thương 27 triệu đồng/người…


Ngoài ra, các đơn vị còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm khác như: 1.200 phần cơm, 140 thùng nước uống, 600 phần bánh mì, bánh bao, 70 thùng mì gói, 700 cái mùng mền...

Các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp... tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân bị nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza. Ảnh: CTV

Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ các hộ gia đình có người chết và bị thương tiếp nhận được từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP Hồ Chí Minh; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; UBND quận 12; UBND quận 8; UBND quận Tân Phú; cửa hàng thực phẩm Co.op Food…


Ghi nhận trong hai ngày 24 - 25/3, quầy phát bánh, hỗ trợ miễn phí thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cư dân tại chung cư cao cấp Carina do cửa hàng thực phẩm Co.op Food thành lập vẫn còn tiếp tục hoạt động và lượng hàng hóa hỗ trợ người dân bị nạn ngày càng nhiều.


Cùng với nhân sự của các cơ quan ban ngành của thành phố và địa phương, đội ngũ của Co.op Food, còn có sự xuất hiện của nhân viên siêu thị Co.opmart và Co.opXtra. Hiện hàng hóa hỗ trợ người dân bị nạn tại đây được Co.op Food chia làm 2 nhóm: Một nhóm tổ chức trực tiếp tại cửa hàng, vừa là điểm phát hàng vừa là đầu mối tiếp nhận thông tin, hàng hóa hỗ trợ từ các đơn vị hảo tâm và nhóm còn lại tổ chức tại sảnh của tòa nhà Citigate đối diện Carina để trực tiếp hỗ trợ cho các cư dân đang được bố trí tạm trú tại đây.

Người dân bị nạn tại chung cư Carina Plaza được nhận hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp sau sự cố cháy chung cư. Ảnh: CTV

Theo bà Nguyễn Bích Ly, Giám đốc chuỗi Co.op Food, bên cạnh việc hỗ trợ thức ăn, nước uống, quần áo vào ngày đầu tiên xảy ra sự cố, những ngày sau đó đơn vị đang hỗ trợ thêm một số nhu yếu phẩm gồm kem đánh răng, bàn chải, dầu gội đầu, các vật dụng vệ sinh, túi môi trường size lớn và bắt đầu trực tiếp hỗ trợ cư dân dọn nhà để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, Co.op Food đã hỗ trợ được 1.200 phần cơm, hơn 1.000 phần bánh ngọt từ công ty Phạm Nguyên, hơn 2.400 chai nước suối, 150 quần áo và giày dép các loại để gửi tặng cư dân, lực lượng chữa cháy và tình nguyện viên… đồng thời tăng cường nhân sự trực tiếp tham gia giúp dân dọn nhà sau sự cố cháy.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cháy chung cư Carina Plaza: Chủ đầu tư xin lỗi và thông báo hỗ trợ cho cư dân
Cháy chung cư Carina Plaza: Chủ đầu tư xin lỗi và thông báo hỗ trợ cho cư dân

Để kịp thời trấn an bức xúc của người dân chung cư Carina Plaza sau sự cố cháy làm 13 người chết và hàng chục người bị thương, đại diện chủ đầu tư đã ra thông báo chính thức về hướng khắc phục sự cố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN