Công an xã Pờ Ly Ngài di dời tài sản giúp người dân. Ảnh: bocongan.gov.vn
Trước tình hình đó, lực lượng công an cơ sở đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Tại xã Pờ Ly Ngài, địa hình núi đất dốc cao, nền yếu, mưa lớn đã làm gia tăng nguy cơ sạt trượt tại nhiều khu dân cư ven sườn núi. Ngày 3/7, Công an xã Pờ Ly Ngài phối hợp cùng chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nhiều hộ dân khẩn trương di dời tài sản, vật dụng sinh hoạt ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cùng ngày, tại thôn Mã Pì Lèng B, xã Mã Pì Lèng, lực lượng công an xã phát hiện vết nứt trên tường và nền nhà của ba hộ dân. Qua kiểm tra thực địa, xác định khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tạm rời khỏi nơi nguy hiểm. Toàn bộ 22 nhân khẩu và tài sản của ba hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.
Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang luôn duy trì chế độ sẵn sàng, triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong những ngày tới, các xã vùng cao tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực sườn núi, ven suối, địa hình dốc ở mức cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, lún nền, nghiêng nhà để kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng. Lực lượng công an các cấp tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm địa bàn, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ sơ tán, di dời nhân dân khi có tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.