Công an quận Bắc Từ Liêm phá nhiều vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2023

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có các mô hình “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Vì môi trường mạng xã hội bình yên”, “Camera an ninh” được lựa chọn là các mô hình điểm báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên dương trong chương trình Hành trình khát vọng năm 2023...

Ngày 3/1, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai chương trình công tác Công an năm 2024.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công an quận, trong năm 2023, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động tham mưu (4.504 công văn, 452 kế hoạch và 108 phương án) với Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp các phòng, ban, ngành có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho 124 lượt sự kiện diễn ra trên địa bàn; đã huy động 1.573 lượt cán bộ chiến sỹ cùng 539 lượt phương tiện tham gia.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện, xử lý là 356 vụ; điều tra, khám phá: 277 vụ, 383 đối tượng, đạt tỷ lệ 77,8%. Công an quận đã triển khai lực lượng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc hình sự, kinh tế, ma túy có tiếng vang như: Khám phá 1 nhóm gồm 10 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng hình thức giả danh mua bán thuốc đông y online, xảy ra ngày 15/9/2023, tại Tây Hồ; xác lập chuyên án bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma tuý bằng hình thức chuyển phát quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam thu giữ 105 kg ma túy tổng hợp tại chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn. Công an quận được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi tặng thư khen và Bộ Công an biểu dương khen thưởng...

Công an quận đã nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong tổ chức thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao băng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn. Đáng chú ý, các mô hình “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Vì môi trường mạng xã hội bình yên”, “Camera an ninh” được lựa chọn là các mô hình điểm báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên dương trong chương trình Hành trình khát vọng năm 2023...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2023 của Công an quận. Đồng thời đề nghị, lực lượng Công an quận tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chủ động nắm chắc, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ trên 1 tấn tràng trứng, chân gà, nầm lợn… bẩn
Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ trên 1 tấn tràng trứng, chân gà, nầm lợn… bẩn

Ngày 27/12, thông tin từ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 1 kho hàng, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm bẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN