Hoạt động này cũng thể hiện sự nỗ lực của ngành trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo phúc lợi động vật. “Chúng tôi kỳ vọng, công tác phòng chống bệnh dại sẽ được triển khai hiệu quả hơn, từng bước hỗ trợ chuyển đổi các hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo", ông Nguyễn Đình Đảng bày tỏ.
Theo Hệ thống Thông tin sức khỏe động vật Việt Nam (VAHIS), từ đầu năm nay, bệnh dại ghi nhận tại 171 xã trên 24 tỉnh, thành phố, với 356 con chó mèo bị tiêu hủy. Trong khi đó, báo cáo từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay, đến ngày 17/11/2025, Việt Nam đã ghi nhận 68 trường hợp nghi dại và tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, thành phố. Những con số này phản ánh tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đòi hỏi các biện pháp can thiệp đồng bộ và quyết liệt hơn.
Trao giấy chứng nhận cho các chủ cơ sở kinh doanh chó mèo sau khi kết thúc Khoá Tập huấn.
Tại Hội nghị Tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh” diễn ra mới đây, với sự tham gia của 50 cá nhân và chủ cơ sở đang tham gia hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo tại 14 phường ở Hà Nội, đại diện Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội cho rằng, Hội nghị là hoạt động trọng tâm của Dự án "Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" được UBND TP phê duyệt ngày 24/7/2025.
Dự án hướng tới 2 mục tiêu song hành, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030; đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh và dần áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế.
Theo ông Nguyễn Đình Đảng, thông qua Chương trình, người dân và chủ các cơ sở kinh doanh, giết mổ chó mèo đã được nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại; được trang bị kiến thức cần thiết để thực hiện các giải pháp phát triển sinh kế bền vững. Đây là hoạt động cụ thể thể hiện nỗ lực của ngành trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo phúc lợi động vật. “Chúng tôi kỳ vọng công tác phòng chống bệnh dại sẽ được triển khai hiệu quả hơn, từng bước hỗ trợ chuyển đổi các hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo", ông Nguyễn Đình Đảng cho biết.
Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông Quốc tế của Soi Dog Foundation. Ảnh: BTC
Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông Quốc tế của Soi Dog Foundation nhấn mạnh: "Dựa trên kinh nghiệm thành công tại Thái Lan và các quốc gia trong khu vực, chúng tôi nhận thấy khi được cung cấp lựa chọn sinh kế khả thi về mặt kinh tế, đa số người dân sẵn sàng chuyển đổi sang ngành nghề an toàn và bền vững hơn. Các nghiên cứu thị trường và khảo sát gần đây cho thấy, ngành buôn bán, giết mổ chó mèo đang có xu hướng suy giảm rõ rệt tại Hà Nội và dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong vài năm tới”.
Ngược lại, ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng lại đang phát triển vượt bậc với nhiều cơ hội việc làm, thu nhập ổn định và môi trường làm việc văn minh. Soi Dog Foundation cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ đầy đầy đủ từ đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, đến kết nối thị trường và mạng lưới đối tác kinh doanh, đảm bảo những người tiên phong chuyển đổi thành công.
Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam.
Chia sẻ thêm vấn đề này, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam cho biết, SBCC Vietnam đã thiết kế các chiến dịch truyền thông phù hợp văn hóa địa phương, tạo điều kiện để người dân chủ động xây dựng một Hà Nội an toàn và nhân văn hơn. Theo đó, có mô hình 3 bước chuyển đổi sinh kế, kết hợp giữa hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước, nguồn lực quốc tế và năng lực truyền thông thay đổi hành vi, sẽ tạo nên những câu chuyện thành công truyền cảm hứng".
"Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động sẽ tập trung mở rộng Chương trình, thúc đẩy hợp tác liên ngành trên các khu vực thí điểm với mục tiêu xây dựng mạng lưới cộng đồng an toàn làm mô hình tham khảo cho các địa phương khác tại Việt Nam”, đại diện SBCC Vietnam cho biết.