Chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' năm 2018

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động Cuộc thi của năm 2019.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi của năm 2019. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng sơ khảo Cuộc thi; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; các tác giả có tác phẩm vào chung khảo.

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019) và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2019). Được phát động từ ngày 13/10/2017, đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi năm 2018, cơ quan thường trực Cuộc thi đã tiếp nhận 1.002 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình gồm báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói. Qua đó, Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sinh động, phong phú tổng thể, diện mạo công tác dân vận của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; phản ánh được những mô hình, điển hình tốt, làm rõ sắc thái, dấu ấn “Dân vận khéo”, có sự tìm tòi, phát hiện. Nhiều tác phẩm là loạt bài, được đầu tư thực hiện công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện; góp phần tạo sức lan tỏa cho Cuộc thi, nhân lên những giá trị chân - thiện - mỹ trong xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên báo chí Trung ương và địa phương tích cực phối hợp hưởng ứng Cuộc thi; đồng thời ghi nhận, biểu dương Ban Dân vận và Hội Nhà báo các địa phương đã tích cực triển khai Cuộc thi, nhất là các địa phương có nhiều nỗ lực, trách nhiệm, cách làm chủ động, bài bản, sáng tạo và đạt được số lượng bài dự thi cao như Tuyên Quang, Bắc Giang, Sơn La, Đà Nẵng, Quảng Trị, Gia Lai, Bình Dương, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng…

Khẳng định Cuộc thi của năm 2018 - năm khởi đầu của cả giai đoạn đã kết thúc tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm của xã hội, tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa của phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các nhà báo, cây bút sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng công tác dân vận, để Cuộc thi được triển khai ở mức độ cao hơn, thu hút sự tham gia đa dạng hơn của các cây bút chuyên và không chuyên. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về Cuộc thi, phát huy kinh nghiệm từ Cuộc thi năm nay cho những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng chí Trương Thị Mai đã tuyên bố phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao thưởng cho 40 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi năm 2018.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Tuyên dương 90 điển hình 'Dân vận khéo' trong Quân đội giai đoạn 2013 - 2018
Tuyên dương 90 điển hình 'Dân vận khéo' trong Quân đội giai đoạn 2013 - 2018

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013 – 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN