Chủ tàu cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam dập tắt đám cháy trên tàu APL CAIRO

Công ty Cổ phần CMA-CMG Việt Nam (chủ tàu APL CAIRO) đã gửi thư đến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cảm ơn lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, đơn vị hỗ trợ chữa cháy ở tỉnh đã kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu APL CAIRO (quốc tịch Singapore) xảy ra trên biển Vũng Tàu ngày 8/3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa trên tàu container APL CAIRO. Ảnh: TTXVN phát

Trong thư cảm ơn, đơn vị này đã đặc biệt nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo ứng phó với tình huống khẩn cấp tại cảng biển, điều động phương tiện, lực lượng chữa cháy rất kịp thời của cơ quan chức năng, lực lượng chữa cháy ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc kịp thời dập tắt vụ cháy đã giúp tàu container APL CAIRO và chủ hàng cùng các chủ thể liên quan vượt qua được sự cố, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho tàu, thủy thủ đoàn và không gây ô nhiễm môi trường.

Việc kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu APL CAIRO là một điểm sáng trong nhiều điểm sáng tại cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, và các vùng biển Việt Nam nói chung, góp phần làm cho hoạt động vận tải biển và kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam an toàn, tin cậy và trở nên hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.

Trước đó, sáng 8/3, tàu container APL CAIRO (chiều dài hơn 207m, chiều rộng 29,8m, tải trọng 33.973 DWT) đang trên đường hành trình từ cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) đến Hong Kong (Trung Quốc), khi qua vùng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận thì xảy ra cháy. Nhận được đề nghị trợ giúp, các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III... đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp dập lửa.

Do tính chất phức tạp của đám cháy, khả năng bùng phát trở lại cao và nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại rất lớn nên cơ quan chức năng, lực lượng chữa cháy đã rà soát, đánh giá rất kỹ từng nguy cơ  để dập tắt được hoàn toàn đám cháy trên tàu APL CAIRO.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Bộ đội biên phòng Bến Tre tham gia chữa cháy tàu cá giúp ngư dân
Bộ đội biên phòng Bến Tre tham gia chữa cháy tàu cá giúp ngư dân

Chiều 26/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 26/5, tàu cá mang biển kiểm soát BT98354 TS đang neo đậu tại bến khu vực ấp An Quý, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN