Chợ dân sinh 18 tỷ đồng ở Hà Nội 'bừng tỉnh' sau 7 năm bỏ hoang

Chợ dân sinh Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư xây dựng xong từ năm 2017, nhưng đến đầu tháng 8/2024 mới chính thức đi vào hoạt động. Hiện Ban Quản lý chợ đã bàn giao 180/199 điểm kinh doanh cho tiểu thương, đồng thời tiếp tục đánh giá, giải quyết các kiến nghị liên quan đến diện tích, lối ra vào điểm bán hàng trong chợ.

Chú thích ảnh
Sau 7 năm "đắp chiếu", chợ dân sinh Phú Đô được đầu tư 18 tỷ đồng, đã chính thức hoạt động từ đầu tháng 8/2024.
Chú thích ảnh
Hiện nay, khu vực chợ tạm Phú Đô đã đóng cửa, không còn hộ kinh doanh.
Chú thích ảnh
Từ cuối tháng 7/2024, Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức bốc thăm, bàn giao 180/199 điểm kinh doanh trong chợ dân sinh Phú Đô cho các tiểu thương.
Chú thích ảnh
Các tiểu thương được bố trí, sắp xếp điểm kinh doanh theo ngành hàng.
Chú thích ảnh
Khu vực kinh doanh trong nhà được thiết kế theo dạng ki-ốt có cửa cuốn.
Chú thích ảnh
Hệ thống Phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phú Đô đã được nghiệm thu trước khi chợ đi vào hoạt động chính thức.
Chú thích ảnh
Chợ dân sinh Phú Đô đang dần thu hút được nhiều người dân đến mua sắm.
Chú thích ảnh
Hiện nay, các điểm kinh doanh trong chợ Phú Đô có diện tích tối thiểu là 3m2, vẫn đảm bảo đúng quy định nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu buôn bán thực tế của một số tiểu thương.
Chú thích ảnh
Các điểm kinh doanh tại khu vực Ngành hàng hải sản tươi sống đã được bàn giao, nhưng tiểu thương chưa vào buôn bán vì lối ra vào và nơi bày hàng hóa không được thuận tiện. 
Chú thích ảnh
Dọc các tuyến đường vào chợ Phú Đô vẫn diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu thương trong chợ.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm (BQL), ông Công Phương Khoa, cho biết: "BQL đã tiếp nhận những ý kiến của tiểu thương và đang từng bước tháo gỡ, nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho tiểu thương và người dân trao đổi mua bán trong chợ Phú Đô".
Thế Đoàn/Báo Tin tức
'Cầu thang văn hóa' ở khu tập thể cũ
'Cầu thang văn hóa' ở khu tập thể cũ

Mô hình "Cầu thang văn hóa" tại khu tập thể A3, tổ 17 phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã góp phần nâng cao ý thức của cư dân trong việc giữ gìn không gian chung. Mô hình đã được nhân rộng tại nhiều khu tập thể hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN