Chìm tàu, 2 thuyền viên mất tích trên biển Bạc Liêu

Ngày 24/3, liên quan đến vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển Bạc Liêu, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: Các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Gành Hào và chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp trục vớt tàu chìm.

Tính đến sáng 24/3, địa phương đã huy động, trưng dụng nhiều tàu chuyên dụng, tàu ngư dân và nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích, trục vớt tàu. Tuy nhiên, thời tiết trên biển đang xấu, sóng to, gió mạnh làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, vào lúc 5 giờ ngày 23/3, trên vùng biển Bạc Liêu xảy ra vụ chìm tàu cá, làm 2 người mất tích. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu cá biển số BL-93961 TS do ông Hoàng Biểu (sinh năm 1967, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang trên đường vào đất liền, khi còn cách cửa biển Gành Hào khoảng 5 hải lý thì  gặp sóng to, gió lớn nên bị lập úp, chìm tàu.

Khi xảy ra tai nạn trên tàu có 8 thuyền viên. Rất may là một tàu cá đang hoạt động ở khu vực lân cận đã kịp thời cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn. Hiện còn 2 thuyền viên bị mất tích. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng 2 thuyền viên trên bị kẹt lại trong ca-bin tàu.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Sóng lớn đánh chìm tàu ở khu vực biển Quảng Ninh, 8 ngư dân thoát nạn
Sóng lớn đánh chìm tàu ở khu vực biển Quảng Ninh, 8 ngư dân thoát nạn

Chiều tối 4/2, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã cứu hộ thành công 8 ngư dân (7 nam và 1 nữ) gặp nạn trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN