Chiêm ngưỡng chậu đào 'siêu khủng' trị giá gần 1 tỉ đồng

Chậu đào hình con rồng siêu to với 5 cây đào được trồng trên chậu gỗ thân rồng đang được trưng bày tại đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày qua thu hút sự chú ý của người dân.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều tuyến đường Thủ đô đã bày bán nhiều cây cảnh, đào quất phục vụ nhu cầu người dân. Đặc biệt dọc đường Lạc Long Quân - một trong những nơi được các chủ vườn đào bày bán các loại cây cảnh với kiểu dáng độc, lạ.

Trong đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa đưa ra trưng bày một chậu đào gồm 5 cây siêu to mang tên “Long quyển ngũ hành sơn”.

Theo chủ của chậu đào khủng này, nếu khách thuê chơi Tết sẽ có giá khoảng 500 - 600 triệu đồng, còn nếu mua sẽ có giá gần 1 tỷ đồng.

Video chậu đào "siêu khủng" trị giá gần 1 tỉ đồng:

Chú thích ảnh
Chậu đào hình rồng dài hơn 8m, trên chậu có 5 cây đào tượng trưng cho 5 ngọn núi được trưng bày tại đường Lạc Long Quân.
Chú thích ảnh
Tác phẩm độc đáo có tên “Long quyển ngũ hành sơn” (tức rồng quấn 5 ngọn núi).
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân phải mất 5 tháng để hoàn thiện phần chậu hình rồng từ gỗ chò Nam Phi nguyên khối.
Chú thích ảnh
Mỗi cây đào được trồng trong chậu rồng có từng thế cây khác nhau tượng trưng cho 5 ngọn núi.
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân còn bày trí thêm hình gốm, các tiểu cảnh dưới từng gốc đào trên chậu để tăng phần sinh động.
Chú thích ảnh
Phần đầu rồng được chế tác quay về phía thân với ý nghĩa tượng trưng cho truyền thống hướng về nguồn cội của người dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
Từng chi tiết chậu đào hình rồng từ đầu đến thân, vảy rồng đều được chạm khắc tỉ mỉ và kỳ công. 
Chú thích ảnh
Tác phẩm độc đáo này đã thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tò mò dừng chân chiêm ngưỡng sự độc đáo của chậu đào.
Chú thích ảnh
Chủ của chậu đào hình rồng còn bày bán thêm các chậu đào khác có kích thước nhỏ hơn với nhiều kiểu dáng bắt mắt và được trang trí rất tỉ mỉ.

 

Hiền Anh/Báo Tin tức
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ ra sao?
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ ra sao?

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong tiết trời tương đối ấm khi nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN