Đa dạng chương trình du xuân dịp Tết Nguyên đán 2020

Kỳ nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2020 được coi là dịp kích cầu du lịch với 7 ngày nghỉ đang được các đơn vị lữ hành nắm bắt xu hướng, đưa ra nhiều chương trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Lựa chọn du xuân xa nhà

Xu hướng đi chơi dịp Tết Nguyên đán 2020 ngày càng phổ biến, nhất là các nhóm gia đình trẻ. Do đó, để có kỳ nghỉ trọn vẹn, nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi, thăm thân trong dịp nghỉ dài ngày.

Chú thích ảnh
Du lịch các tuyến điểm phía nam Hàn quốc đang là lựa chọn của nhiều du khách Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng du xuân xa nhà ngày càng được ưa chuộng. Bà Ngô Hoàng Anh, Công ty Vietrantour nhận định: "Những năm gần đây, xu hướng du xuân, ăn tết tại các nước có nền văn hóa khác Việt Nam đang trở nên phổ biến. Đối với tour nước ngoài, các chương trình trải nghiệm văn hóa đón năm mới được nhiều du khách quan tâm như: Chương trình đón Tết xa hoa có “một không hai” tại Dubai, tết lãng mạn thú vị tại Châu Âu, chương trình đón tết ấm áp với mùa hè nước Australia - Nam Phi hoặc các nước có đón Tết cổ truyền tại khu vực Đông Bắc Á…

“Đối với tour nội địa, du khách thường chọn các chương trình tour chụp ảnh, khám phá cung đường hoa cải, hoa ban tuyến Đông - Tây Bắc như Hà Giang, Mộc Châu, Sapa, Cao Bằng… Cùng với đó, du khách có dịp thưởng thức ẩm thực miền núi, hòa mình vào không khí lễ hội du xuân”, bà Ngô Hoàng Anh cho biết.

Còn đại diện Công ty Tienphong travel cho biết, do đời sống của người dân ngày càng nâng cao, nên nhu cầu được tìm hiểu nền văn hóa khác cũng đa dạng hơn. Với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia… những người có kinh nghiệm du lịch sẽ tự đi. Nhưng với các tour du lịch quốc tế, du khách vẫn chủ trương đặt tour qua các công ty du lịch, nhất là dịp Tết để tránh những phiền phức phát sinh.

Nhiều du khách thay vì đi tìm kiếm tour giá rẻ trên mạng, cũng có xu hướng kiểm tra kỹ lưỡng các dịch vụ tại điểm đến. “Mặc dù đắt hơn, nhưng chấp nhận để có những chuyến đi thuận lợi ngay đầu năm, với mong muốn mọi việc tốt đẹp và may mắn trong cả năm mới”, ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Công ty Tienphong Travel cho biết.

Đa dạng chương trình du lịch

Du lịch đầu năm 2019 mở đầu cho những chương trình du xuân, nên các công ty lữ hành đã lên kế hoạch và làm việc cùng các đối tác để có dịch vụ ổn định, dài hạn và mức giá phù hợp để từ đó xây dựng chương trình phù hợp theo từng nhóm khách.

Chú thích ảnh
Khu lưu niệm đờn ca tài tử Bạc Liêu là điểm đến mới trong hành trình Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau.

Theo đại diện Vietravel Hà Nội, khách hàng đang quan tâm hơn cả là các tour có lịch trình dao động từ 3 - 6 ngày. Ở tuyến trong nước, bên cạnh các tour theo cung đường vùng cao Đông - Tây Bắc, các tuyến đường bay đến các điểm du lịch hút khách như: Huế - Đà Nẵng, Nha Trang - Đà Lạt, Tuy Hòa - Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột - Pleiku, Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng… Sản phẩm du lịch nước ngoài được đăng ký nhiều, có lịch trình dưới 6 ngày chủ yếu là các tuyến Đông Nam Á ko cần visa như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali (Indonesia)…

Bên cạnh đó, Vietravel Hà Nội còn tổ chức tour du lịch theo hình thức charter máy bay thuê bao nguyên chuyến tới một số điểm đến được nhiều du khách quan tâm như: Hàn Quốc 5 ngày trọn gói 10,9 triệu đồng khởi hành dịp Tết Dương lịch. Sang Tết Âm lịch là charter tour tâm linh bay thẳng tới Bodh Gaya (Ấn Độ)... Các tour charter có ưu điểm là bay thẳng, nên tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển, tiết kiệm tới 30% giá tour so với thông thường, thủ tục visa, xuất nhập cảnh thuận tiện.

Còn theo Vietrantour, số khách đặt tour Tết năm nay tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, lượng khách chốt tour đã chiếm khoảng 80% số xuất tour mở bán dịp Tết. Lý do khách chốt sớm do có kế hoạch từ trước, nhất là tour đường bay, đòi hỏi phải làm visa để có dịch vụ tốt nhất.

Theo các công ty lữ hành, giá dịch vụ trong nước vào dịp Tết Nguyên đán sẽ cao hơn khoảng 20% so với ngày thường. Đối với du khách du lịch theo tour, mức giá trong dịp Tết Nguyên đán cũng sẽ cao hơn so với ngày thường. Với các địa điểm trong nước, giá tour tăng khoảng 10 - 15%, tùy theo tuyến, chủ yếu là những tour có đường bay. Đối với tour du lịch nước ngoài, giá tăng nhẹ đối với các tuyến Đông Nam Á và Đông Bắc Á (khoảng 5 - 8% so với ngày thường), còn các tuyến đường xa hơn thì hầu như không tăng.

Bài và ảnh: XC/Báo Tin tức
Đi làm dịp nghỉ Tết Dương lịch 2020 được tính như thế nào?
Đi làm dịp nghỉ Tết Dương lịch 2020 được tính như thế nào?

Tết Dương lịch 2020 (1/1/2020) rơi vào giữa tuần (thứ Tư) nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay là nghỉ kèm ngày cuối tuần như những năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN