Cháy lớn thiêu rụi kho hàng chứa đồ nhựa

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 9/6, tại kho hàng do ông Phạm Việt làm chủ (thôn La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) gần sát trạm thu phí Tư Nghĩa xảy ra cháy lớn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cao gần chục mét, nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ kho hàng và thiêu rụi số đồ nhựa, thùng xốp trong kho hàng. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Theo nhận định ban đầu, có thể trong quá trình thi công khung sắt tạo phần xà gồ mái tôn cho một kho hàng gần đó, nhóm thợ đã sơ ý để tia lửa hàn bắn sang kho hàng của ông Việt gây ra cháy. Phát hiện sự việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Tường nhà dân bị nứt do vụ cháy gây ra. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh
Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh

Trong ba ngày từ 31/5 đến 2/6, tại TP Hồ Chí Minh, liên tiếp ba vụ cháy xảy ra khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an thành phố đã cảnh báo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, đồng thời thực hiện nghiêm Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất mà UBND thành phố mới ban hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN