Cháy lớn công ty hóa chất ở TP Hồ Chí Minh

Mất khoảng 1 giờ, gần 100 chiến sĩ PCCC mới khống chế được đám cháy lớn tại một công ty hoá chất nằm trên địa bàn quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản và nguyên vật liệu.

Đến khoảng 16 giờ ngày 13/9, vụ hoả hoạn tại công ty hóa chất nằm đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm nhiều tài sản, nguyên vật liệu trong công ty đã bị hư hại, kết cấu căn nhà cũng bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa bên trong công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, trong lúc công nhân đang làm việc thì bất ngờ lửa tại khu vực nhà kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn hoá chất Hoàng Phát nằm sâu trong hẻm số 638 đường Lê Trọng Tấn bùng phát mạnh.

Chú thích ảnh
Người dân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài hiện trường vụ cháy.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng chuyển tài sản ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ và khống chế đám cháy. 

Do công ty hoá chất nằm sâu trong hẻm nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm vỡ kính ngân hàng Đông Á rồi bỏ chạy
Ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm vỡ kính ngân hàng Đông Á rồi bỏ chạy

Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số Hà Nội bất ngờ lao lên vỉa hè tông vỡ kính ngân hàng Đông Á trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN