Cháy dữ dội vựa ve chai 2.000m2 ở Bình Dương

Khoảng 19 giờ ngày 6/5, một vựa ve chai rộng khoảng 2.000m2 nằm sát đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra cháy lớn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy vựa ve chai. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Theo các nhân chứng, khói và sức nóng bốc ra từ vựa ve chai. Khi các công nhân đi kiểm tra thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội, việc tổ chức dập lửa tại chỗ bất thành. 

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an thị xã Thuận An) đã điều động 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan. Rất nhiều công nhân sống tại các nhà trọ gần khu vực cháy đang phải di chuyển đồ đạc để đề phòng vụ cháy lan sang. 

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đang tích cực dập lửa và phong tỏa hiện trường, khống chế đám cháy, lấy lời khai những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cháy

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bốn tại chỗ phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng
Bốn tại chỗ phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng

Nguyên nhân hàng loạt vụ cháy chung cư, nhà cao tầng xảy ra gần đây tại Hà Nội chủ yếu do chập điện. Nhưng điều đáng nói là công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và phương tiện chữa cháy tại chỗ của các nhà cao tầng hiện nay gần như “bằng không”. Thêm vào đó, khi lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường đều phải “len lỏi” giữa dòng người, phương tiện, ngõ phố nhỏ hẹp, nên gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN