Chăm lo Tết cho người nghèo

Để hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đón một cái Tết yêu thương và đầm ấm, các cơ quan ban, ngành trên địa thành phố đã thực hiện nhiều chương trình chăm lo Tết với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng để người dân nghèo yên tâm đón Tết.


Tăng diện và tiền hỗ trợ


Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, cho biết, năm nay thành phố đã mở rộng diện chăm lo Tết cho người nghèo; đồng thời tăng thêm 100.000 đồng/suất quà, so với mức chi năm ngoái. Theo đó, mức quà Tết cho người có công gồm ba mức: 2,1 triệu đồng/suất, 1,1 triệu đồng/suất và 800.000 đồng/suất; cho hộ nghèo và cho diện bảo trợ xã hội là 700.000 đồng/suất… Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người dân trên toàn thành phố năm nay là trên 523 tỉ đồng, tăng 52% so với năm 2013. Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cũng đã có hướng dẫn cho các địa phương, tùy vào điều kiện cụ thể của mình thực hiện chăm lo cho số hộ cận nghèo theo chuẩn mới (hộ có mức thu nhập từ trên 16 triệu đến dưới 21 triệu đồng/người/năm).


Mỗi dịp Tết đến, xuân về những người dân nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh được thành phố quan tâm hỗ trợ tặng quà Tết, tặng nhà tình nghĩa... để ai cũng có cái Tết ấm cúng bên gia đình.


Bên cạnh đó, theo ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, năm nay thành phố cũng “rót” kinh phí cho Ủy ban Mặt trận để chăm lo cho người nghèo hơn 9 tỷ đồng. Do vậy, mỗi suất quà cho dân nghèo đã tăng lên 500.000 đồng/suất (năm ngoái là 300.000 - 400.000 đồng). Ngoài chủ trương của thành phố là tất cả các hộ nằm trong diện chuẩn nghèo mới đều được hỗ trợ 700.000 đồng/suất quà, Ủy ban Mặt trận thành phố còn hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo dưới chuẩn 12 triệu đồng/năm, mỗi hộ một phần quà trị giá 500.000 đồng, nhằm giúp những hộ này có điều kiện đón Tết đủ đầy hơn. “Năm nay, công tác chăm lo Tết cho dân nghèo của thành phố đã có khá nhiều thay đổi mới. Trước hết là có sự quan tâm quyết liệt, sâu sắc của lãnh đạo thành phố từ việc chuẩn bị các nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, chất lượng để phục vụ người dân thành phố đón Tết an toàn… thì số lượng suất, chất lượng quà Tết cho người dân nghèo năm nay đã tăng lên”, ông Linh cho biết. 


Tết ấm của người nghèo


Không chỉ trong dịp Tết đến, thành phố mới quan tâm chăm lo cho dân nghèo, trong nhiều năm qua, các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo thành phố đã vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân nghèo thành phố có điều kiện sống tốt hơn trong những căn nhà mới khang trang, học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục theo đuổi việc học hành. Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ tại ấp Trung, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) vui mừng khi vừa nhận căn nhà tình thương do thành phố hỗ trợ xây dựng. Ông cho biết, được thành phố hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương và được hỗ trợ vốn từ “Quỹ Vì người nghèo”, vợ chồng ông đã yên tâm làm ăn. “Tết này chúng tôi được ăn Tết trong căn nhà mới, ấm cúng hơn nên không gì có thể vui bằng. Cám ơn các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, chăm sóc cho những đối tượng nghèo như chúng tôi”, ông Thanh tâm sự.


Theo bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, từ nay đến Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết, bởi đây là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất khi không được cảm nhận không khí ấm áp của gia đình trong những ngày Tết.

Em Nguyễn Thị Thu Thủy, ngụ ở khu phố 3, phường Cát Lái (quận 2), được nhận học bổng từ “Quỹ Vì người nghèo” xúc động chia sẻ: “Cha mẹ em qua đời, hiện em đang sống chung với hai người anh, anh trai lớn bệnh bại liệt nằm một chỗ, còn anh kế đi làm thuê cũng khá vất vả. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng nhờ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của thành phố mà hàng năm em đều được nhận hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, nên đã tạo điều kiện lớn cho em vượt khó khăn để đến trường và hiện em đang học năm thứ 4 trường Đại học Kỹ thuật công nghệ. Em rất cảm ơn những sự giúp đỡ của thành phố đã tạo điều kiện cho em tiếp tục theo đuổi con đường học hành, để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.


Theo ông Huỳnh Đăng Linh, trong năm 2013, Quỹ “Vì người nghèo” đã chi gần 18,4 tỷ đồng để giúp cho hàng trăm hộ nghèo có nhà mới đón Tết, hàng trăm học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường. Theo đó, nguồn vốn này đã giúp xây mới 6 căn nhà tình nghĩa, 173 căn nhà tình thương; trao tặng hơn 3.777 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 138 phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên là con em các hộ nghèo.


Không chỉ vận động chăm lo cho dân nghèo của thành phố, trong đợt Tết Giáp Ngọ này, thành phố còn phối hợp với các địa phương chăm lo tết cho người dân nghèo vùng ngập lũ miền Trung do bão gây ra vừa qua. Bên cạnh đó, thành phố còn tặng vé xe, quà Tết cho sinh viên có gia đình vùng lũ về quê đón Tết đầm ấm bên gia đình. Ngoài ra, những hộ dân ở quận Thủ Đức bị thiệt hại nặng do vỡ bờ bao trong đợt triều cường vừa qua cũng đã được thành phố quan tâm hỗ trợ ăn Tết.

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh: Giúp các gia đình khó khăn được đón Tết đầm ấm

Trong nhiều năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo được TP Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả bằng việc vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, nhiều chương trình trao tặng học bổng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương… cũng đã được thành phố đẩy mạnh để giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp. Trong năm 2014, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”.

 

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố: Đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa để lo cho dân

Chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách là thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, sự quan tâm, chăm sóc của Ðảng và Nhà nước đối với nhân dân. Chúng ta cần mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động có ý nghĩa trên để lo cho dân. Hành động này không chỉ thực hiện trong những dịp Tết cổ truyền của dân tộc mà cần trở thành hoạt động thường xuyên trong cuộc sống của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1): Tạo niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

 Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi nhiều năm gần đây, công tác trang hoàng đường phố, các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Tết ngày càng được thành phố đầu tư. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng như người già, người tàn tật, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên, công nhân… ngày càng được các cấp lãnh đạo quan tâm và có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Điều này đã tạo cho người dân có niềm tin rất lớn vào sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Hoàng Tuyết

Tết làm điều hay vì nông dân nghèo

Tối 10/1, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo xuân Giáp Ngọ 2014”, nhằm gây quỹ, chăm lo bà con nông dân nghèo trên địa bàn thành phố đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN