Chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân

Bằng những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, Tỉnh đoàn Bình Dương đã từng bước đưa Đoàn, Hội đến gần hơn với đời sống thanh niên công nhân khu công nghiệp. Từ đó, góp phần tạo môi trường tốt thu hút đầu tư và lao động đến với địa phương này.

Lập Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê


Đầu tháng 3/2013, đại diện Tỉnh đoàn Bình Dương đã tới thăm, động viên và trao quà tặng của Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê cho gia đình anh Nguyễn Thành Thu (sinh năm 1985). Hai vợ chồng anh Thu quê ở Khánh Hòa nhưng đã đến Bình Dương lập nghiệp. Trong dịp Tết Nguyên đán 2013, cả hai vợ chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi cả nhà trên đường về quê đón Tết, bỏ lại cậu con trai 4 tuổi bị thương nghiêm trọng. Sự quan tâm kịp thời của tổ chức đoàn với gia đình anh Thu đã phần nào làm vơi nỗi đau mất mát người thân.

Sân chơi cuối tuần tối 17/3 do Trung tâm hỗ trợ TNCN và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức tại xã Hòa Lợi, TP Thủ Dầu Một, thu hút gần 200 TNCN tham gia. Ảnh: theo website:tuoitrebinhduong.vn


Gia đình anh Thu là một trong nhiều trường hợp đã nhận được sự chia sẻ, động viên của Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn. Anh Trương Thanh Hậu, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết, Quỹ đã duy trì được 6 năm qua từ nhiều nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


Đối tượng hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê là những thanh niên công nhân (TNCN) hoặc viên chức, lao động tự do tạm trú tại Bình Dương nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, ưu tiên đoàn viên, hội viên đang sinh hoạt trong các chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp, các khu nhà trọ trên địa bàn dân cư.


Cùng với mô hình Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê, nhiều giải pháp chăm lo cho lực lượng TNCN đã được tổ chức đoàn Bình Dương chú trọng trong những năm gần đây, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần


Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh hàng đầu của cả nước, Bình Dương đang thu hút hàng trăm ngàn lao động từ nhiều nơi tới nhập cư. Theo Tỉnh đoàn Bình Dương, hiện có khoảng 700.000 công nhân lao động, trong đó khoảng 500.000 người lứa tuổi thanh niên đang làm việc tại địa bàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đã khiến cho thanh niên công nhân - lực lượng lao động chủ lực trong các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu nhiều sức ép về việc làm, đời sống vật chất, tinh thần.


Trước tình hình đó, từ năm 2007- 2010, Tỉnh đoàn Bình Dương đã thực hiện Đề án Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ. Tiếp đó, giai đoạn 2011 - 2015, Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương.


Để nâng cao nhận thức và tác phong kỷ luật lao động cho công nhân, hàng tháng, tổ chức Đoàn phát hành định kỳ bản tin TNCN. Mặt khác, có các chuyên mục Thanh niên công nhân phát thanh định kỳ hàng tuần trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; tổ chức những buổi chiếu phim lưu động, phiên tòa giả định để nâng cao hiểu biết pháp luật cho công nhân.


Đại diện Tỉnh đoàn Bình Dương cũng cho biết, hướng đến chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho TNCN, hàng năm, nhiều chương trình thiết thực đã được tổ chức. Trong đó, chương trình lo Tết cho công nhân xa quê thông qua hỗ trợ vé xe Tết, tặng quà cho những công nhân không về quê… đã trở thành những chương trình thường niên của Tỉnh đoàn mỗi dịp xuân về. Tổ chức Đoàn cũng vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá điện, nước, giá thuê phòng.


Với mục tiêu đáp ứng cho TNCN các nhu cầu vui chơi, giải trí giao lưu lành mạnh, tổ chức Đoàn còn tổ chức các đợt chiếu phim lưu động, khám bệnh và phát thuốc miễn phí.


Cùng với đó, các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “Tiết kiệm - chống lãng phí”… cũng đã được Tỉnh đoàn phát động trong TNCN. Ngoài ra, trước thực tế việc thành lập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều rào cản, để tập hợp, chăm lo cho TNCN, Tỉnh đoàn đã thông qua các khu nhà trọ để triển khai nhiều hoạt động. Đó là xây dựng các mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ”, “Đội thanh niên công nhân xung kích” để TNCN tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và khu nhà trọ…


Với quan điểm TNCN là lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế, xã hội và quyết định sự thịnh vượng của địa phương, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã được thành lập và đi vào hoạt động. Nơi đây trở thành địa chỉ nắm bắt thường xuyên tình hình TNCN trên địa bàn, giám sát và kiến nghị thực thi các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, tư vấn nhiều lĩnh vực và kỹ năng cho TNCN…


Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN