Cầu Giấy thử nghiệm mô hình 3 giai đoạn để gỡ nút thắt trật tự đô thị

Không chỉ dừng ở những đợt ra quân ngắn hạn, phường Cầu Giấy đang triển khai lộ trình ba giai đoạn, nhằm xử lý tận gốc các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, quyết tâm chấm dứt tình trạng chợ cóc, chợ tạm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Từ “giải tỏa” đến “chống tái chiếm”

Thời gian qua, UBND và Ban Chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy đã liên tục tổ chức các đợt tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự công cộng. Kết quả bước đầu khá rõ nét: Nhiều tuyến phố thông thoáng hơn, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định được tháo dỡ, tình trạng lấn chiếm giảm đáng kể so với trước.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy giải toả sạp hàng lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, thực tế quản lý đô thị tại địa bàn đông dân cư, nhiều tuyến phố nhỏ hẹp cho thấy vẫn tồn tại không ít “điểm nghẽn” kéo dài. Chợ cóc, chợ tạm xuất hiện trở lại ở các ngõ, các khu vực giáp cổng trường học, cụm dân cư; vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán, họp chợ tự phát. Đáng chú ý, nhiều trường hợp chỉ chấp hành khi lực lượng chức năng có mặt, còn khi vắng bóng kiểm tra thì vi phạm tái diễn, thậm chí phức tạp hơn.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định không chỉ nằm ở ý thức chấp hành chưa nghiêm của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh, mà còn ở thói quen “dựa vào vỉa hè, lòng đường” để mưu sinh, trong khi chế tài và biện pháp duy trì sau giải tỏa chưa đủ sức răn đe lâu dài. Đây chính là bài toán khiến công tác lập lại trật tự đô thị nhiều nơi rơi vào vòng lặp: ra quân – thông thoáng – tái lấn chiếm.

Trước thực tế đó, phường Cầu Giấy xác định cần một cách làm bài bản, có lộ trình, vừa xử lý trước mắt, vừa tạo nền tảng để giữ vững trật tự lâu dài.

Ba giai đoạn, một mục tiêu: Chấm dứt tái vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Kế hoạch số 322/KH-UBND, sáng 13/12, UBND phường và Ban Chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy đã huy động tối đa lực lượng đồng loạt ra quân giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị. Lực lượng tham gia gồm Công an phường, Đội Quản lý thị trường số 13, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị, các tổ dân phố cùng các đoàn thể cơ sở.

Trọng tâm đợt ra quân là xử lý dứt điểm các điểm chợ cóc, chợ tạm và hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm không gian công cộng tại nhiều khu vực như ngõ 90 Hoa Bằng, ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, phố Trần Quốc Vượng, ngõ 72 Dịch Vọng và khu vực cổng trường học. Cùng với giải tỏa sạp hàng, bục bệ, cầu dẫn, lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy gây cản trở giao thông, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trả lại diện mạo thông thoáng cho các tuyến phố.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy giải toả điểm "chợ cóc, chợ tạm" tại phố Trần Quốc Vượng.

Điểm khác biệt của đợt cao điểm này là phường Cầu Giấy không coi đây là hoạt động đơn lẻ, mà là bước mở đầu cho kế hoạch ba giai đoạn, với mốc thời gian và mục tiêu cụ thể, hoàn thành trong Quý I/2026.

Giai đoạn thứ nhất tập trung “điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp”. Các đơn vị tiến hành rà soát toàn diện địa bàn, kẻ vẽ lại vạch sơn, sắp xếp điểm tập kết rác, chỉnh trang cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ vi phạm, sắp xếp phương tiện đúng quy định. Giai đoạn này được coi là bước “dọn nền”, hoàn thành trước 31/12/2025.

Giai đoạn thứ hai là “tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm”. Đây là thời điểm huy động cao nhất lực lượng, phương tiện để xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại, không để sót các điểm nóng, dự kiến hoàn thành trước 30/01/2026. Quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm, không nể nang, không để tồn tại “vùng trũng” về trật tự đô thị.

Chú thích ảnh
Sau khi giải tỏa, Công an phường Cầu Giấy đã cắt cử lực lượng túc trực để chống tái diễn vi phạm.

Giai đoạn thứ ba – cũng là giai đoạn mang tính quyết định – tập trung “duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm”. Sau giải tỏa, Công an phường và các tổ công tác được bố trí túc trực, cắm chốt tại những khu vực dễ tái lấn chiếm, kết hợp tuần tra thường xuyên và tuyên truyền liên tục. Mục tiêu là hình thành thói quen chấp hành pháp luật, thay đổi nhận thức của người dân, để trật tự đô thị không chỉ được lập lại, mà còn được giữ vững bền vững.

Theo lãnh đạo UBND phường, hiệu quả của kế hoạch phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm của từng lực lượng và sự đồng thuận của người dân. Bởi chỉ khi người dân coi việc giữ gìn vỉa hè, lòng đường là quyền lợi chung của cộng đồng, thì những “điểm nghẽn” trật tự đô thị mới thực sự được tháo gỡ.

Ba giai đoạn, một mục tiêu chung: xây dựng phường Cầu Giấy trật tự, kỷ cương, văn minh. Đó không chỉ là yêu cầu quản lý đô thị trước mắt, mà còn là nền tảng cho chất lượng sống đô thị bền vững trong tương lai.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội chặt cây, xén vỉa hè mở rộng tuyến phố giờ nào cũng tắc
Hà Nội chặt cây, xén vỉa hè mở rộng tuyến phố giờ nào cũng tắc

Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành đánh chuyển, chặt hạ cây xanh, xén vỉa hè ở nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN